Thái Lan sẽ xây dựng giá gạo chuẩn toàn cầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thái Lan, nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, có kế hoạch xây dựng giá gạo chuẩn toàn cầu bằng cách cho phép các bên mua và bán gạo đấu giá các lô hàng dưới sự kiểm soát của Chính phủ.

KTĐT - Thái Lan, nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, có kế hoạch xây dựng giá gạo chuẩn toàn cầu bằng cách cho phép các bên mua và bán gạo đấu giá các lô hàng dưới sự kiểm soát của Chính phủ.

Phó Tổng giám đốc Bộ Nội thương Thái Lan Wichai Phochanakij cho rằng: "Thị trường gạo Thái Lan sẽ tạo cơ hội cho các bên mua và bán gặp nhau để xác định mức giá phản ánh đúng mức cầu và cung.”

Theo các quy định hiện nay, bên mua tìm kiếm các hợp đồng trực tiếp từ các nhà cung cấp và giá thỏa thuận trong các vụ giao dịch như vậy không được công bố. Các nhà nhập khẩu gạo từ các nước như Indonesia, Philippines sẽ được tiếp cận thị trường gạo Thái Lan và mua gạo trực tiếp từ các nhà máy xay xát gạo.

Khi khối lượng các lô hàng giao dịch đủ lớn thì giá cả tại thị trường này sẽ trở thành mức giá chuẩn trên khắp Thái Lan và cuối cùng là mức giá chuẩn đối với thị trường gạo toàn cầu.

Theo ông Wichai, việc thiết lập mức giá chuẩn có thể giúp giảm bớt sự mất ổn định của thị trường ngũ cốc, mặt hàng lương thực chính đối với một nửa dân số trên thế giới.

Giá các lô hàng gạo giao sau đã tăng hơn 43% tại Chicago (Mỹ) so với mức thấp của năm ngoái khi chính phủ nhiều nước tăng cường mua dự trữ nhằm ngăn chặn đà tăng giá trong nước vốn là một trong các yếu tố gây ra làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở khu vực Bắc Phi và Tây Á.

Thái Lan xuất khẩu gần một nửa trong tổng số 20 triệu tấn gạo do nước này sản xuất mỗi năm, chiếm 1/3 tổng khối lượng gạo buôn bán trên thế giới. Dự kiến, trong năm nay Thái Lan sẽ xuất khẩu 9,5 triệu tấn gạo, tăng khoảng 5,2% so với năm ngoái./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần