Thái Lan vẫn thống trị mảng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam trong 8 tháng qua đạt 65,5 nghìn chiếc, trị giá là 1,39 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt Nam trong tháng 8/2017 đạt 7,8 nghìn chiếc, trị giá là 188 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và tăng 12,7% về trị giá so với tháng trước.

 

Như vậy, tính đến hết 8 tháng/2017, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 65,5 nghìn chiếc, trị giá là 1,39 tỷ USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 32,7 nghìn chiếc, tăng 13,9%; ô tô tải là 25,4 nghìn chiếc, giảm 14% và ô tô loại khác là 7,4 nghìn chiếc, giảm 30,2%.

Trong 8 tháng/2017 nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan đạt mức cao nhất với 23,8 nghìn chiếc, trị giá là 432 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và tăng 9,9% về trị giá.

Tuy nhiên, ô tô nhập từ thị trường Thái Lan chủ yếu là xe tải với số lượng lên tới 16.530 chiếc, trong khi xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi chỉ ở mức 7.252 chiếc còn các loại xe khác thì số lượng không đáng kể.

Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia với 15,5 nghìn chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam, trị giá 277 triệu USD, gấp 8,6 lần về lượng và gấp 12,1 lần về trị giá.

Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với gần 6 nghìn chiếc, trị giá 127 triệu USD, giảm 53,4% về lượng và giảm 43,8% về trị giá… Ấn Độ tụt xuống vị trí thứ 4 với 5.299 xe nhập khẩu về Việt Nam chỉ đứng trên Trung Quốc với 4.997 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần