Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thảm họa lở đất mỏ ngọc Myanmar: Đã có 162 người thiệt mạng

Kinhtedothi - Số người chết trong trận lở đất tại mỏ ngọc bích ở Hpakant, miền bắc Myanmar đã lên 162 người và được cho là có thể tăng thêm.
Số người chết trong trận lở đất tại mỏ ngọc bích ở Hpakant, miền bắc Myanmar đã lên 162 người.
Ngày 3/7, Sở Cứu hỏa Myanmar, đơn vị điều phối các lực lượng tham gia cứu hộ cho biết đã tìm thấy tổng cộng 162 thi thể sau vụ lở đất nghiêm trọng ở mỏ ngọc bích thuộc thị trấn Hpakant, bang Kachin miền bắc Myanmar.
Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt. Nhưng theo quan chức địa phương, lực lượng cứu hộ giờ gần như không thể làm gì khác ngoài chờ vớt các thi thể nổi lên.
Việc trời tiếp tục mưa lớn không chỉ cản trở lực lượng cứu hộ tiến sâu vào hiện trường, mà còn ảnh hưởng đến quá trình đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua được cho là nguyên nhân gây ra sạt lở. Trước đó, giới chức địa phương đã khuyến cáo người dân không nên tới khu vực mỏ nêu trên do thời tiết sẽ diễn biến xấu. Bùn thải từ khai thác mỏ cao tới gần 80 mét đổ sụp xuống khu mỏ lộ thiên, ập xuống hồ nước mưa bên dưới và tạo cảnh tượng như sóng thần. Đợt sóng ào tới, nhấn chìm những thợ mỏ đang làm việc ở chân núi trong nước và bùn lầy.
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những người thợ mỏ đã bỏ chạy trong sự hoảng loạn khi đống phế thải màu đen cao chót vót đổ xuống hồ như một dòng thác, tạo ra đợt sóng bùn nhấn chìm những người đang đi tìm đá quý.
Bên cạnh những người thiệt mạng còn có 54 người khác bị thương, được đưa đến các bệnh viện gần đó để chữa trị.
Cảnh sát trưởng khu vực Than Win Aung cho biết cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vì mưa lớn và có nguy cơ gây ra một vụ lở đất khác. Ông Than nói rằng đội cứu hộ không thể đào bới tìm nạn nhân mà chỉ có thể vớt những thi thể nổi lên.
Cảnh sát địa phương trước đó đã cảnh báo thợ mỏ không nên làm việc trong mùa mưa, nhưng những người này bị cho là đã phớt lờ cảnh báo.
Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/7 cho biết ông đau buồn về thảm họa tại Myanmar và cam kết sẵn sàng giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong thảm họa lở đất tại thị trấn Hpakant - trung tâm ngành khai thác ngọc bích lớn nhất Myanmar.
Global Witness - Cơ quan giám sát môi trường có trụ sở tại London, hôm 3/7 nói rằng chính phủ Myanmar nên đình chỉ ngay lập tức đình chỉ ngay việc khai thác quy mô lớn, bất hợp pháp và nguy hiểm ở thị trấn Hpakant.
Trước vụ lở đất này, hồi cuối năm 2015 cũng tại khu mỏ Hpakant đã xảy ra một vụ lở đất tương tự làm ít nhất 113 người chết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ