Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thảm hoạt động đất, sóng thần tại Indonesia: Thương vong lên tới 1.347 người

Kinhtedothi - Cơ quan Ứng phó Thiên tai Indonesia ngày 3/10 cho biết số người chết do động đất và sóng thần trên đảo Sulawesi ở Indonesia đã tăng lên con số 1.347.
Các quan chức Indonesia lo ngại rằng con số này vẫn có thể tiếp tục tăng lên. "Các chuyên gia nhận định qua mức độ tàn phá kinh hoàng của trận động đất - sóng thần, dự báo số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới vì hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận nhiều khu vực bị ảnh hưởng", phóng viên Jamela Alindogan của hãng tin Al Jazeera trích dẫn báo cáo từ TP cảng Makassar, nằm ở phía đông tỉnh Sulawesi.
 Đã có 1.347 người thiệt mạng trong thảm họa động đất - sóng thần tại Indonesia.
Thời gian đang ngày càng ít dần đối với các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát 5 ngày sau thảm họa động đất và sóng thần ở Indonesia, trong khi những người còn sống vẫn phải trông chờ hàng cứu trợ.
“Chúng tôi vẫn hy vọng số người chết không gia tăng”, ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn Cơ quan Ứng phó Thiên tai phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/10. “Chúng tôi vẫn tiếp tục công tác cứu hộ nhưng lúc này toàn đội phải chạy đua với thời gian”.
Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 2/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi hỗ trợ cho công cuộc tìm kiếm những người còn sống sót, và ông muốn tất cả mọi người phải được tìm thấy.  
Tổng thống Nugroho nói rằng các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận 4 địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai.
Trận động đất đã khiến nhiều khách sạn, trung tâm mua sắm và rất nhiều căn nhà ở TP Palu trên đảo bị sụp đổ, trong khi sóng thần quét qua đảo Sulawesi có lúc cao 6m.
Khoảng 1.700 căn nhà tại một khu dân cư đã bị lún sụt do đất bị hóa lỏng sau thảm họa kép hôm 28/9. Ước tính có tổng cộng hơn 65.000 căn nhà đã bị hư hại và hơn 60.000 người đã bị mất nhà cửa và cần sự giúp đỡ.
Hội Chữ Thập Đỏ cảnh báo Indonesia đang phải đối mặt với “cơn ác mộng” thật sự. Các nhân viên của tổ chức này đã đến được một trong những khu vực bị phong tỏa, Donggala, nơi có khoảng 300.000 người ở phía bắc Palu và gần tâm chấn nhất, chỉ 27 km. Theo phản hồi, Donggala bị tàn phá nghiêm trọng.
 Thời gian đang ngày càng ít dần đối với các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát 5 ngày sau thảm họa động đất và sóng thần ở Indonesia.
"Tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất - sóng thần là ác mộng. TP Palu đã bị tàn phá nghiêm trọng và báo cáo đầu tiên cho thấy TP Donggala cũng bị thiệt hại nặng nề bởi thảm họa kép", Jan Gelfand, người đứng đầu Liên đoàn Chữ thập đỏ và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (IFRC) tại Jakarta, cho biết.
Ngoài Palu, Donggala, hiện Mamuju vẫn chưa được tiếp cận vì đường sá bị phong tỏa, điện và viễn thông bị cắt. 4 TP bị thiệt hại nặng nề nhất có tổng số dân vào khoảng 1,4 triệu người.
Chính phủ Indonesia cho biết họ sẽ chấp nhận sự hỗ trợ từ nước ngoài sau khi đã từng khước từ sự trợ giúp trước đó khi một trận động đất xảy ra trên đảo Lombok.
Nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, Indonesia từng rất nhiều lần phải hứng chịu những trận động đất và sóng thần trong lịch sử. Năm 2004, một trận động đất khổng lồ đã gây ra sóng thần ở Ấn Độ Dương khiến 226.000 người ở 13 quốc gia thiệt mạng, trong đó có 120.000 người ở Indonesia.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ