Thăm hỏi, tặng quà các hộ dân vùng “rốn lũ” huyện Quan Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/8, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai do ông Vũ Xuân Thành - Phó Chánh văn phòng, cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã đến xã Na Mèo, huyện Quan Sơn để thăm hỏi, hỗ trợ người dân. Đây là địa phương vùng “rốn lũ”, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ đang diễn ra.

Đường vào xã Na Mèo vẫn còn rất khó đi. Ảnh: Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai
Tại chuyến thăm, đoàn công tác đã tận tình thăm hỏi, động viên, trao tặng những phần quà để hỗ trợ các hộ dân bước đầu về điều kiện sinh hoạt. Những ngày qua, địa phương cũng đã lên kế hoạch, khẩn trương di dời một số hộ trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.
Các lực lượng chức năng nhanh chóng có phương án tiếp cận bản Sa Ná và những bản đang bị cô lập tại xã Na Mèo và Sơn Thủy để tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ghi nhận cho thấy, hiện nay đường đi từ thị trấn đến xã Na Mèo vẫn chưa thông tuyến, tình hình giao thông rất khó khăn. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quan Sơn đã cử tổ công tác mang thuốc men, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ ứng cứu và chỉ đạo trực tiếp, nắm tình hình tại thực địa. 
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các hộ dân vùng lũ. Ảnh: Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai 
Qua kiểm tra thực tế, ông Vũ Xuân Thành đề nghị địa phương ưu tiên trước mắt khắc phục thông tin liên lạc, kiểm tra xử lý sạt lở Quốc lộ 16 từ Mường Min sang Quan Hóa. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh thành lập trạm chỉ huy tiền phương tại UBND huyện Quan Sơn để nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục.
Cũng trong ngày 4/8 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cử thêm 1 Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Na Mèo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần