Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thảm kịch sập cầu ở Italia: Số người chết lên tới 36 người, giới chức Italia nỗ lực tìm nguyên nhân

Kinhtedothi - Các hoạt động tìm kiếm những người sống sót trong vụ sập cầu tiếp tục diễn ra trong đêm 14/8 tại TP Genoa, phía Bắc Italia.
Cảnh sát trưởng TP Genoa, ông Riccardo Sciuto, cho biết ít nhất 36 người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu trên đường cao tốc ở Genoa sáng 14/8, trong đó có 3 người trong một gia đình.
Một đoạn dài khoảng 200m của chiếc cầu Morandi nằm trên tuyến đường cao tốc A10 đã bị sập và rơi đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa từ độ cao 100 m.
 Vụ sập cầu tại Italia hôm 14/8 khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Ảnh: CNN
Nhiều ô tô đang lưu thông đã bị rơi theo phần cầu bị sập và bị vùi trong đống đổ nát cùng với các nạn nhân mắc kẹt bên trong.
Theo cảnh sát trưởng Sciuto, số người chết và bị thương có thể sẽ tiếp tục tăng lên do bị chôn vùi dưới đống bê tông.
Lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia Angelo Borrelli cho biết tình hình thời tiết mưa to và đống đổ nát quá lớn sẽ gây cản trở cho công tác cứu hộ cứu nạn của các lực lượng chức năng.
Theo ông Borrelli, có khoảng 30 xe bị ảnh hưởng trong vụ sập cầu này. 
Bên cạnh hoạt động cứu hộ, Chính phủ Italia cũng cam kết thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ về vụ tai nạn.
Tổng thống Italia Sergio Mattarella khẳng định cam kết hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng và sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ. 
Ngày 15/8, trong khi giới chức đang điều tra tìm nguyên nhân và nỗ lực cứu những người còn sống sót trong thảm kịch sập cấu, chính quyền TP Genoa tuyên bố để tang trong 2 ngày các nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu.
 Hiện trường vụ sập cầu tại TP Genoa, phía Bắc Italia. Ảnh: CNN
Văn phòng Thị trưởng TP Genoa cho biết, từ ngày 15-16/8, cờ của Liên minh châu Âu và Italia sẽ chỉ được treo ở một nửa các tòa nhà, văn phòng của TP, người dân có thể đến đây để chia buồn và ủng hộ nạn nhân trong vụ sập cầu và gia đình của họ.

Cầu đường bộ Morandi được đưa vào hoạt động từ năm 1968, bắc qua sông Polcevera, đi qua một đường ray xe hỏa, khu dân cư và khu công nghiệp. Năm 2016 cây cầu được tiến hành tu sửa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ