Tham vọng không dễ dàng
Kinhtedothi - Ông Joe Biden đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ sau lễ nhậm chức ngày 20/1, giữa bối cảnh đất nước đầy khó khăn vì đại dịch và chia rẽ nghiêm trọng về chính trị.
Tin liên quan
-
Việt Nam chúc mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden, tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển
- Những khoảnh khắc đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực từ ông Donald Trump sang Joe Biden
- Dưới thời Tổng thống Joe Biden: Ưu tiên hàn gắn nước Mỹ
- Toàn cảnh lễ nhậm chức đặc biệt của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden
- Những tuyên ngôn đáng chú ý trong phát biểu nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden
- Ông Joe Biden chính thức là Tổng thống Mỹ thứ 46
- Ông Joe Biden dự tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trước lễ nhậm chức tại Washington
Trả lời báo giới trong lần đầu có mặt tại Phòng Bầu dục với tư cách là Tổng thống, ông Biden tuyên bố: “Với tình hình như hiện tại, chúng ta không có thời gian để lãng phí. Phải bắt tay vào làm việc ngay lập tức”.
Không chỉ là phá bỏ “di sản Trump”Đúng như dự báo của truyền thông Mỹ trước đó, Tổng thống Biden đã nhanh chóng hủy bỏ nhiều quy định dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump ngay sau lễ nhậm chức, với việc ký 15 sắc lệnh hành pháp và 2 văn bản “hành động” trong chiều 20/1 (giờ Mỹ). Trong đó, có sắc lệnh chấm dứt hạn chế nhập cảnh với công dân nước có Hồi giáo chiếm đa số - một trong những sắc lệnh đầu tiên được ông Trump ký sau khi nhậm chức năm 2017. Một sắc lệnh khác đáng chú ý là bắt buộc đeo khẩu trang tại các tòa nhà công sở liên bang và đất thuộc liên bang. Tổng thống Biden cũng chấm dứt “tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia” mà ông Trump đã ban bố, nhằm huy động tiền xây dựng bức tường biên giới với Mexico.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký loạt lệnh hành pháp và tuyên bố từ Phòng Bầu dục hôm 20/1. Ảnh: New York Times |
Thông thường, “Ngày đầu tiên” (cầm quyền) là một khái niệm khoa trương với bất kỳ chính quyền mới nào, khi các hành động thực tế thường sẽ được triển khai trong nhiều ngày hoặc lâu hơn sau đó. Nhưng trong suốt chiến dịch tranh cử và kể từ khi đắc cử, ông Biden đã nhiều lần hứa sẽ hành động ngay vào ngày đầu tiên nhậm chức để giải quyết mối nguy với nước Mỹ lúc này - tình trạng mà Nhà Trắng hiện tại gọi là “4 cuộc khủng hoảng kép và chồng chéo”: Đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 400.000 người Mỹ, dẫn đến suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu và sự chia rẽ quốc gia về công bằng chủng tộc sau phong trào Black Lives Matter.“Trong 10 ngày đầu cầm quyền, Tổng thống Biden sẽ có hành động quyết định để giải quyết 4 cuộc khủng hoảng này, ngăn chặn những tác hại khẩn cấp và không thể đảo ngược khác, đồng thời khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới” - Chánh Văn phòng Chuyển tiếp Ron Klain nói hôm 16/1, sau khi công bố một bản kế hoạch hành động trong 10 ngày đầu tiên tại Nhà Trắng của ông Biden, “Tổng thống Biden sẽ hành động - không chỉ để đảo ngược những thiệt hại nặng nề nhất do chính quyền Trump gây ra - mà còn để bắt đầu đưa đất nước tiến lên”.Giáo sư Andrew Rudalevige tại ĐH Bowdoin, đồng thời là chuyên gia về các mệnh lệnh hành pháp, đánh giá: “Rõ ràng, điều này là dành cho người dân Mỹ”. Ông Rudalevige cho rằng, vị tân Tổng thống có lẽ rất háo hức muốn chứng tỏ một Nhà Trắng có tổ chức hơn sau một nhiệm kỳ điều hành hỗn loạn của ông Trump và trấn an các nhóm bầu cử Dân chủ chủ chốt rằng, chính quyền mới sẽ hành động theo các ưu tiên của họ.Diện mạo mới của Mỹ tại châu Á?Xa hơn, với chương trình nghị sự trong 100 ngày đầu tiên lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ nhanh chóng thực hiện nhằm chứng minh cho thế giới thấy rằng “nước Mỹ đã trở lại” sau 4 năm qua có nhiều xáo trộn. Đặc biệt, ông hứa hẹn sẽ đẩy mạnh các cải cách trong nước và tái thiết vai trò dẫn đầu của Mỹ trên trường quốc tế, trong đó có khu vực châu Á. “Nước Mỹ sẽ khẳng định vai trò của mình trên thế giới và trở thành người xây dựng các liên minh”, ông Biden tuyên bố ngay sau khi được dự báo chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2020.Chìa khóa để thực hiện các cam kết này chính là việc hối thúc Quốc hội, do phe Dân chủ chiếm đa số, nhanh chóng thông qua việc đề cử những nhân vật giữ vị trí cấp cao trong chính quyền và thay thế một loạt nhân sự dưới thời ông Trump trong bộ máy an ninh quốc gia. Mục tiêu của chính quyền Biden là tránh những lỗ hổng trong hoạch định chính sách và lấp đầy những vị trí từng bị bỏ trống dưới thời tiền nhiệm.
Chính quyền mới được cho chủ yếu sẽ dựa vào các nhà hoạch định chính sách kỳ cựu và các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm để thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Mỹ tại các khu vực chiến lược. Nền tảng của các gương mặt được ông Biden đề cử có thể giúp họ nhanh chóng nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội.Kế hoạch xây dựng nội các “cựu binh” được thể hiện mạnh mẽ nhất ở việc ông Biden bổ nhiệm ông Kurt Campbell - cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, làm người phụ trách vấn đề châu Á trong chính quyền mới. Đề cử này nhiều khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ và các đồng minh lớn như Nhật Bản, Australia.
Chuyên gia chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa Michael Green đã ca ngợi ông Kurt Campbell là “kiến trúc sư quan trọng nhất trong chính sách về châu Á của đảng Dân chủ ở thế hệ của ông”. Kurt Campbell từng đóng vai trò quan trọng trong chính quyền Tổng thống Barack Obama với nỗ lực “đẩy lùi sự cưỡng ép từ Trung Quốc”.Trong một bình luận gần đây, ông Campbell đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump “tạo cớ” cho Bắc Kinh “viết lại một số quy tắc” trong khu vực do những chính sách đơn phương của Washington, từ việc phát động cuộc chiến thương mại đến việc đưa ra các luận điệu về một “cuộc Chiến tranh Lạnh mới”.
Thay vào đó, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải tái kết nối Mỹ với khu vực qua việc thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao và thương mại đa phương, cũng như tạo ra cơ chế hợp tác phù hợp với Trung Quốc để tránh một cuộc xung đột không cần thiết. Mỹ được cho nên dựa vào các quốc gia có cùng chí hướng, bao gồm cả các thành viên khác trong nhóm “Bộ Tứ kim cương” như Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và các cường quốc châu Âu như Anh, Pháp, Đức.Trở lại nội bộ nước Mỹ, với việc đảng Dân chủ đã kiểm soát cả Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden được cho đã bắt đầu một cách thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thế đa số của đảng Dân chủ ở Thượng viện vẫn mong manh - 50/50 với lợi thế là vị trí Chủ tịch thuộc về Phó Tổng thống Kamala Harris. Đảng Cộng hòa có thể không chặn được việc thông qua các dự luật và đề xuất bổ nhiệm nhưng hoàn toàn có thể cố ý làm chậm tiến trình, bằng cách kéo dài thời gian tranh luận.
Hơn nữa, khả năng hợp tác lưỡng đảng vẫn mờ mịt, đặc biệt khi đảng Cộng hòa thua ở 2 nhánh hành pháp và lập pháp đang có dấu hiệu theo đuổi mục tiêu làm lại vào kỳ bầu cử giữa kỳ 2022. Từ đó, ABC News dự báo, con đường phía trước của ông Biden với chương trình làm việc đầy tham vọng vẫn sẽ còn nhiều phức tạp.
Với chương trình nghị sự trong 100 ngày đầu tiên lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ nhanh chóng thực hiện nhằm chứng minh cho thế giới thấy rằng “nước Mỹ đã trở lại” sau 4 năm qua có nhiều xáo trộn. Đặc biệt, ông hứa hẹn sẽ đẩy mạnh các cải cách trong nước và tái thiết vai trò dẫn đầu của Mỹ trên trường quốc tế, trong đó có khu vực châu Á. |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
- Hơn 113 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu, EU cảnh báo không nên sớm gỡ biện pháp hạn chế
- Mỹ và Phương Tây tăng cường quan tâm đến Biển Đông: Chung mục tiêu hành động
- Việt Nam đang tích cực đàm phán với các nguồn cung cấp vaccine ngừa Covid-19
- Bộ Ngoại giao thông tin về hơn 300.000 người gốc Việt ở bang Texas bị ảnh hưởng bởi bão tuyết
-
Việt Nam lên tiếng về thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc áp sát giàn khoan Hải Thạch
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam vẫn đang theo dõi sát tình hình trên Biển Đông và luôn bảo vệ thực thi...XEM THÊM -
Giá dầu được dự đoán có thể tái lập mức kỷ lục 100 USD/thùng
Kinhtedothi - Các chuyên gia Bank of America dự đoán giá dầu trong vài năm tới có thể tăng kỷ lục lên tới 100 USD/thù...XEM THÊM -
Chứng khoán Mỹ: Nhà đầu tư ồ ạt mua vào, Dow Jones lại lập kỷ lục
Kinhtedothi - Dow Jones tăng kỷ lục hơn 400 điểm khi nhà đầu tư đổ tiền vào các cổ phiếu hưởng lợi từ kinh tế phục hồ...XEM THÊM -
“Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng GDP tại Đông Nam Á”
Kinhtedothi - Nikkei Asia nhận định, nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 có thể là ...XEM THÊM -
“Không được đụng đến Việt Nam”
Kinhtedothi - “Không được đụng đến Việt Nam”, là 1 trong các biểu ngữ trên bức ảnh chụp người dân Phần Lan xuống...XEM THÊM -
Trả đũa lệnh trừng phạt mới, Venezuela trục xuất Trưởng phái đoàn ngoại giao EU tại Caracas
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza hôm 24/2 thông báo bà Isabel Brilhante - Trưởng Phái đoàn Liên min...XEM THÊM
-
Việt Nam, Thái Lan phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD/năm
Kinhtedothi - Ngày 24/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã hội đàm trực tuyến với Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi để trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác giữ...24-02-2021 19:21
-
FED vẫn kéo dài chương trình mua trái phiếu dù lạc quan về kinh tế Mỹ
Kinhtedothi - Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 23/2, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã phát tín hiệu cho thấy ngân hàng T.Ư Mỹ chưa sớm rút lại các biện pháp hỗ tr...24-02-2021 16:51
-
Giá dầu duy trì mức đỉnh hơn 13 tháng dù tồn kho của Mỹ bất ngờ tăng cao
Kinhtedothi - Giá dầu sụt nhẹ trong phiên ngày 24/2, nhưng vẫn dao động gần mức cao nhất trong hơn 1 năm, nhờ kỳ vọng các nước dần nới lỏng biện pháp hạn chế ngăn dịch Covid-19.24-02-2021 12:10
-
Thảm họa bão tuyết giữa sa mạc Texas
Kinhtedothi - Được xem là tiểu bang hoang mạc với khí hậu nóng quanh năm, người dân và cả chính quyền bang Texas (Mỹ) đón trận bão tuyết lớn nhất trong 10 năm trở lại đây với tâm thế hoàn toàn bị đ...24-02-2021 10:50
-
Iran “cân nhắc” tham gia đàm phán không chính thức với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân
Kinhtedothi - Tín hiệu tích cực này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để các nhà đàm phán của Mỹ và Iran khởi động quá trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.24-02-2021 10:49
- [Ảnh] Vaccine Nanocovax ngừa Covid-19 được tiêm cho các tình nguyện viên ở giai đoạn 2
- Thu Duc House chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế: Vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng
- Phim Việt rục rịch trở lại rạp
- Hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Rằm tháng Giêng, giá các loại trái cây vẫn cao ngất ngưởng
- Thủ tướng đồng ý Hà Nội được mua vaccine Covid-19
- [Ảnh] Cận cảnh Đại lễ cầu an online tại chùa Phúc Khánh
- Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định trong việc thu hồi đất
- Hà Nội công bố lịch và phương án tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022