Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tham vọng thâu tóm "vùng đệm"

KTĐT - Trong lúc chiến lược "Balkan hóa" Sudan nhằm gia tăng ảnh hưởng tại châu Phi của Washington đang tiến triển khả quan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và bà Catherine Ashton, Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) hôm 29/10 đã tới Bosina và Herzegovina, mở đầu chuyến công du đến 5 nước vùng Balkan.
 Là khu vực chất chứa nguy cơ bất ổn khi xung đột giữa các nhóm sắc tộc chưa bao giờ lắng xuống, Balkan đã trở thành đối tác được Mỹ và EU lựa chọn nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Vì thế, ngoài mục đích thúc đẩy "tiến trình dân chủ", chuyến thăm này còn được cho là để lôi kéo Balkan hội nhập sâu hơn vào EU và Khối quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO).
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Bosina và Herzegovina

 Tại Bosina và Herzegovina, mục đích của chuyến đi đã được bộc lộ trọn vẹn khi quan chức ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ và châu Âu gửi tới Sarajevo thông điệp phải đẩy nhanh quá trình hàn gắn mâu thuẫn sắc tộc kéo dài suốt 17 năm qua. Theo đó, chỉ khi Sarajevo đạt được một bước tiến đột phá trong quá trình hòa giải thì cánh cửa của EU, NATO mới mở ra và trở thành tiền đề để quốc gia này có một chỗ dựa vững chắc hơn về chính trị, kinh tế. Trong lịch trình của chuyến công du này, ngoài chặng dừng chân tại Serbia, Kosovo và Croatia, điểm đến cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ và Cao ủy đối ngoại EU vào cuối tuần này là Albania với tham vọng thâu tóm "vùng đệm" của Nga. Hiện, trong số 6 nước thuộc Cộng hòa Nam Tư cũ, mới chỉ có Slovenia là thành viên của EU (từ năm 2004) và Croatia sẽ gia nhập khối này vào tháng 7/2013.                   

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại trong thực hiện Nghị quyết 68

Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại trong thực hiện Nghị quyết 68

27 Jun, 08:20 PM

Kinhtedothi - Nghị quyết 68 đã tạo ra cú hích lớn, nhưng để đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chính bản thân doanh nghiệp (DN). Khi hệ thống ngân hàng thay đổi phương thức tiếp cận vốn, khi DN chủ động minh bạch và quản trị hiệu quả, mục tiêu đưa kinh tế tư nhân thành động lực phát triển bền vững sẽ khả thi hơn bao giờ hết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ