Tháng 5/2019, Hà Nội sẽ xuất hiện 2 đợt nắng nóng diện rộng

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/5, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã phát đi bản tin dự báo thời tiết trong tháng 5/2019 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, trong tháng 5/2019 có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Tuy nhiên, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng ảnh hưởng đến TP Hà Nội. Trong tháng, sẽ có khoảng 2 đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng, tập trung vào giữa và cuối tháng. Bên cạnh đó là khoảng 3 đợt mưa lớn diện rộng phân bố đều theo các thời kỳ trong tháng 5/2019.
 Nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội trong tháng 5

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định: Nhiệt độ trung bình tháng 5/2019 tại TP Hà Nội sẽ dao động trong khoảng 27.0- 28.0 độ C, ở mức xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN: 26.7 - 27.4 độ C). Tổng lượng mưa trong tháng 5/2019 từ 180 - 280mm, ở mức cao hơn TBNN (TBNN: 188.0 – 233.0 mm).

Bên cạnh thời tiết, chế độ thuỷ văn trong tháng 5/2019 trên hệ thống các sông cũng có sự biến động lớn. Mực nước hạ lưu sông Đà dao động theo điều tiết của hồ thủy điện Hòa Bình; mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện vào đầu tháng, thấp nhất có khả năng xuất hiện vào cuối tháng.

Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Đuống: Dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện và chịu ảnh hưởng của thủy triều; mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện vào đầu tháng, thấp nhất có khả năng xuất hiện vào cuối tháng. Trong khi đó, mực nước trên sông Đáy: Dao động theo ảnh hưởng của thủy triều; mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện vào đầu tháng, thấp nhất vào cuối tháng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần