Tháng đầu năm, 10.000 xe nhập khẩu về Việt Nam

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2019, kim ngạch nhập khẩu của ngành ô tô ước tính đạt 598 triệu USD. Trong đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về đạt khoảng 10.000 xe, trị giá 248 triệu USD.

 Ảnh mình họa. 

So với lượng xe nguyên chiếc nhập vào thị trường Việt Nam trong tháng 12/2018 (đạt hơn 14.000 chiếc) lượng xe nguyên chiếc nhập vào thị trường Việt Nam tháng 1/2019 giảm 4.000 xe. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tháng qua vẫn tăng mạnh. Lý do vì đầu tháng 1/2018 thị trường ô tô nhập khẩu gặp khó trước những quy định mới của Nghị định 116.

Dự đoán, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng khi chính sách đã dần ổn định.

Trước đó, tính chung cả năm 2018, cả nước nhập khẩu 81.609 ôtô, với tổng kim ngạch 1,8 tỷ USD, giảm 16,1% về số lượng và 19,8% về trị giá so với năm 2017.

Trong tổng số xe nhập khẩu, xe ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm nhiều nhất với 53.981 chiếc, tổng kim ngạch hơn 1 tỷ USD. Xe ôtô tải nhiều thứ 2 với 24.188 chiếc, tổng kim ngạch 501 triệu USD. Xe trên 9 chỗ ngồi các loại đứng thứ 3, với 804 chiếc, tổng kim ngạch hơn 24 triệu USD.

Thời điểm cuối 2018, Nghị định 116 dần được khai thông, cùng với đó nhu cầu mua xe trong dịp cuối năm của khách hàng cũng tăng nên lượng xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong những tháng cuối năm liên tục tăng vọt.

Mặc dù từ đầu 2018, thuế nhập khẩu trong khu vực ASEAN đã giảm về 0% nhưng trên thực tế xe từ các quốc gia trong khu vực ASEAN chưa vào được Việt Nam. Đến tháng 3/2018, Honda Việt Nam mới đưa được lô xe nhập khẩu đầu tiên hưởng thuế 0% cập cảng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần