Thành đoàn Hà Nội phát động Tháng Thanh niên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (27/2), Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2016” với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu của Thủ đô.

Lãnh đạo nhấn nút bắt đầu triển khai Tháng thanh niên năm 2016. Ảnh: Hà Phương.
Lãnh đạo nhấn nút triển khai Tháng thanh niên năm 2016. Ảnh: Hà Phương
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn đã phát động ra quân Tháng Thanh niên 2016 với chủ đề "Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh". Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn TP thực hiện các nhiệm vụ của Tháng Thanh niên theo chủ đề của Tháng và 4 tuần hoạt động. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chính: Sớm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng TP lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bằng những phong trào, hành động, việc làm cụ thể.
Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong công tác cấp mới căn cước công dân. Ảnh: Hà Phương.
Đoàn xe thanh niên tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hà Phương
Theo đó, mỗi đoàn cấp cơ sở đảm nhiệm ít nhất một công trình phần việc thanh niên; đoàn cấp huyện đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình thanh niên; tích cực tham gia tuyên truyền, hỗ trợ và phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục triển khai thực hiện 5 nhóm giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội an toàn, Hà Nội nghĩa tình và Hà Nội trẻ.

Được biết, năm nay các nội dung trên đã được cụ thể hóa bằng việc thành lập và duy trì hoạt động của 9 đội hình thanh niên tình nguyện chuyên cấp TP. Trong đó, tích cực tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về truyền thống, lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, phát hiện và tổ chức kết nạp thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn; tích cực xây dựng tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc thành lập mới, củng cố các tổ chức Đoàn - Hội tại những địa bàn khó khăn, khu vực DN ngoài nhà nước…
Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong công tác cấp mới căn cước công dân. Ảnh: Hà Phương
Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong công tác cấp mới căn cước công dân. Ảnh: Hà Phương
Cũng tại lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2016, Thành đoàn Hà Nội đã ra mắt 9 đội hình thanh niên tình nguyện cấp TP; giới thiệu và phát động cuộc thi “Vẽ tranh cổ động” chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát động “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử vẻ vang 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổ chức đoàn xe tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Ngày hội công chức trẻ Thủ đô “Cấp mới căn cước công dân”

Cùng ngày, tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP đồng loạt ra quân các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016 như: Ra quân đảm bảo văn văn đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, trồng cây, hiến máu nhân đạo...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần