Thành đoàn Hà Nội xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2017; Triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao cờ thi đua cho 4 đơn vị xuất sắc.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Nguyễn Khánh Bình, năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác: Tuyên truyền, giáo dục; Triển khai các phong trào: Xung kích tham gia phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô, Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và “Tôi yêu Hà Nội; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; kiểm tra, giám sát; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Các chỉ tiêu công tác năm 2017 đều được Đoàn Thanh niên TP thực hiện đạt và vượt mức đề ra. Đặc biệt, năm nay, toàn đoàn đã xây dựng được 93 nhà bán trú, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến được 196.208 đơn vị máu; tư vấn giới thiệu việc làm cho 50 nghìn đoàn viên, thanh niên; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 100 nghìn thanh niên; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho 150 nghìn bạn trẻ; thành lập mới 205 tổ chức Đoàn, Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm; xây dựng 100 vườn hoa thanh niên khối quận... Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên TP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022.
 
Chia sẻ về quá trình cố gắng phấn đấu của Đoàn Thanh niên Thủ đô năm qua, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho rằng, kết quả của năm 2017, cũng là kết thúc nhiệm kỳ 2012- 2017, Thành đoàn Hà Nội là đơn vị xuất sắc dẫn đầu điểm thi đua trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, là điều đáng mừng của Đoàn Thanh niên Thủ đô. Toàn đoàn cùng điểm, nhìn lại chặng đường 1 năm qua để tiếp tục phát huy trong năm 2018. Xây dựng chủ đề công tác: “Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp”,  với 2 điểm nhấn quan trọng: Số hóa dữ liệu đoàn viên thanh niên; tuyên truyền; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
Tại hội nghị, các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc được nhận cờ thi đua, bằng khen của UBND TP, T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội.