Thanh Hoá: Công ty CP Nông sản Phú Gia xả khí thải, người dân kêu cứu
Kinhtedothi- Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân sinh sống tại khu phố 2, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất của Công ty CP Nông sản Phú Gia, có nhà máy đặt tại lô D, Khu công nghiệp Lễ Môn.

Khói đen bốc lên từ ống khói nhà máy, bao trùm khu dân cư chỉ cách vài trăm mét.
Theo người dân, vào các khung giờ sáng sớm và chiều tối, thời điểm nhà máy vận hành thường xuyên xuất hiện các cột khói đen kịt bốc lên từ khu vực ống khói, kèm theo mùi khét nồng nặc lan rộng khắp khu dân cư.
“Mỗi lần nhà máy vận hành, khói đen cuồn cuộn bốc lên, mùi khét rất khó chịu. Gia đình tôi có trẻ nhỏ và người già, cuộc sống bị đảo lộn. Có hôm phải đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm"- bà Nguyễn Thị Giỏi, người dân khu phố 2, cho biết.
Nhiều người dân phản ánh tình trạng khói bụi đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để. Một số hộ ghi nhận các biểu hiện kéo dài về hô hấp như ho, viêm họng, viêm mũi dị ứng. Trẻ nhỏ và người cao tuổi, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng chưa thấy chuyển biến rõ rệt. Môi trường sống ở đây ngày càng ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của người dân”- bà Nga, một cư dân khác, chia sẻ.

Nhà máy gây ô nhiễm, bức xúc trước tình trạng kéo dài.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng cho biết, trước những phản ánh của người dân, ngày 21/4/2025, UBND phường Quảng Hưng đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại nhà máy của Công ty CP Nông sản Phú Gia. Kết quả kiểm tra bước đầu ghi nhận, doanh nghiệp đang sử dụng lò đốt củi và ván ép để tạo khí phục vụ sản xuất. Quá trình vận hành đã phát sinh lượng lớn khói và khí thải, gây ô nhiễm không khí xung quanh.
Tại biên bản, Giám đốc sản xuất Công ty CP Nông Sản Phú Gia Nguyễn Mạnh Cường thừa nhận, tình trạng phát thải khói và khí thải từ lò hơi đã ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, đồng thời cam kết sẽ nghiên cứu và có phương án khắc phục trong thời gian tới.
Phường Quảng Hưng đã yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động lò hơi, khẩn trương sửa chữa hệ thống ống khói hư hỏng, thay thế vật liệu đốt bằng nguyên liệu đảm bảo theo quy định, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát mức độ ô nhiễm và có biện pháp giảm thiểu cụ thể.

Hình ảnh biên bản làm việc.
Công ty CP Nông sản Phú Gia là thành viên của Phú Gia Group, tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông sản, logistics, thương mại và dịch vụ. Được thành lập từ năm 2002, doanh nghiệp này là một trong những đơn vị lớn trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp lớn chưa đầu tư đầy đủ vào hệ thống xử lý khí thải khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Nhiều ý kiến cho rằng, vì lợi ích kinh tế, Công ty đang tiết giảm chi phí môi trường, đẩy gánh nặng ô nhiễm lên người dân.
Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm có trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm.
Cương quyết di dời cơ sở gây ô nhiễm
Kinhtedothi - Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) khẩn trương xây dựng lộ trình dừng hoạt động của phân xưởng này vào tháng 8/2025.

Bắc Ninh: khởi tố vụ gây ô nhiễm tại làng nghề Đại Bái
Bắc Ninh - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại làng nghề Đại Bái (Gia Bình).
Cần nghiên cứu, đánh giá chính xác các nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 1/4/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với Thành phố Hà Nội về đôn đốc, thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý ô nhiễm môi trường không khí.