Tìm thấy thi thể thượng tá biên phòng bị lũ cuốn

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi thể một người đàn ông mắc trên lùm cây bên sông Âm được cơ quan chức năng xác định là Thượng tá Cao Đăng Cường mất tích khi đang làm nhiệm vụ trong đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 19/10, nguồn tin từ UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, sau 2 ngày phân tích mẫu ADN, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể tìm thấy bên bờ sông Âm 2 ngày trước là Thượng tá Cao Đăng Cường (SN 1972) - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương (đóng tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa).
 Khúc sông nơi tìm thấy thi thể anh Cường
Trước đó, anh Cường được người dân địa phương phát hiện mắc trên lùm cây ven sông Âm (đoạn chảy qua bản Phắt Nậm, xã Giao An), cách vị trí gặp nạn khoảng 40km.

Tuy nhiên, do thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nặng và không có quần áo, tư trang hay giấy tờ cá nhân, nên chưa thể khẳng định danh tính.

Hiện Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đang tiếp tục triển khai lực lượng và phương tiện dọc hai bờ suối Bôn và sông Âm để tìm kiếm đồng đội cùng gặp nạn với Thượng tá Cường là Đại úy Nguyễn Thành Chủng.

2 anh gặp nạn vào khoảng 18h45 ngày 10/10, khi xe ô tô của Đồn Biên phòng Yên Khương đang đi kiểm tra tình hình mưa, lũ đã bị nước lũ cuốn trôi tại vị trí qua tràn suối Bôn, xã Yên Khương. Lúc này trên xe có Thượng tá Cường và Đại úy Chủng.

Chiều 13/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện bộ quân phục, ví của thượng tá Cường cách địa điểm cuốn trôi khoảng 2km về phía hạ lưu.

Được biết, Thượng tá Cao Đăng Cường trước đóng quân trong Đồng Tháp, chuyển về Thanh Hóa được hơn 5 năm, còn Đại úy Chủng mới lên nhận nhiệm vụ tròn 1 tháng thì gặp nạn.