Thành lập 2 Tổng cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/8, Bộ NN&PTNT tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Ảnh Cổng thông tin Bộ NN&PTNT.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng chống thiên tai. Hai đơn vị sẽ trực thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT.
Căn cứ hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã có các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với hai đơn vị nêu trên. Theo đó, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi được giao giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi. Ông Trần Quang Hoài - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi được giao giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai. Hai tổng cục mới được thành lập sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 18/8/2017.

Phát biểu tại lễ bông bố các quyết định, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao tầm quan trọng của ngành thủy lợi và phòng chống thiên tai những năm qua. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu mà Việt Nam được đánh giá là 1 trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới trong công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các Tổng cục trưởng khẩn trương kiện toàn bộ máy các cục, vụ, viện trực thuộc. Tập trung lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Hai tổng cục cần có chương trình hành động cụ thể trên tinh thần đoàn kết cầu thị. Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần