Thanh niên Cụm Đồng bằng sông Hồng đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2017.

 
Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Hồng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, có sự đổi mới trong phương thức thực hiện, có nhiều mô hình, cách làm hay. Đặc biệt, công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận trong thanh niên, học sinh, sinh viên... 8/8 tỉnh, thành đoàn đánh giá việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi có hiệu quả.
Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức nhiều ngày hội, diễn đàn, tọa đàm về khởi nghiệp, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Đó là: Ngày hội Sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp cấp TP; Hội thảo Ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Diễn đàn gặp gỡ Hội đồng cố vấn Đại học Babson - Đào tạo khởi nghiệp trong môi trường giáo dục; Diễn đàn gặp gỡ Đại sứ Hoa Kỳ và Học viện Công nghệ Massachusetts - Thương mại hóa nghiên cứu khoa học công nghệ trong môi trường đại học; Chọn cử sinh viên ưu tú tham gia buổi tiếp xúc cử tri với chuyên đề “Thanh niên Thủ đô học tập, làm việc và khởi nghiệp”; thành lập các mô hình khởi nghiệp; Liên hệ với đầu mối trong việc hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp; Thành lập các trung tâm, trụ sở làm việc để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...
Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cơ sở Đoàn quan tâm đến công tác Đại hội Đoàn các cấp; Triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè an toàn, hiệu quả, bền vững. Các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ nhau để chiến dịch có sức lan tỏa rộng khắp. Đoàn Thanh niên cần tổ chức tốt việc sinh hoạt hè cho đoàn viên, thanh niên, đội viên ở địa bàn dân cư; Tập trung các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh thành đoàn nghiên cứu kế hoạch, chương trình khởi nghiệp và báo cáo, tham mưu thêm về việc thành lập Qũy khởi nghiệp, đây là một trong cơ chế, cách thức hỗ trợ cho thanh niên về vốn. Bên cạnh đó cần nghiên cứu cơ chế chính sách, “cơ sở dữ liệu” để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Tập trung tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề cho người trẻ...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần