Thanh niên Đan Phượng thi tìm hiểu 2 Bộ quy tắc ứng xử

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/3, Huyện đoàn Đan Phượng tổ chức Ngày hội đoàn viên kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); hội thi tìm hiểu 2 Bộ Quy tắc ứng xử của TP Hà Nội khối trường THPT, TT GDNN-GDTX huyện Đan Phượng.

 Các thí sinh tham gia hội thi tìm hiểu 2 bộ quy tắc ứng xử của TP Hà Nội,
Tại ngày hội, đoàn viên, học sinh các trường trên địa bàn huyện đã trải qua 3 vòng thi dưới hình thức trắc nghiệm với các nội dung: Sự hiểu biết về nội dung Quy tắc ứng xử, xây dựng “Người Hà Nội, văn minh, thanh lịch”; lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử- văn hoá, truyền thống cách mạng của huyện Đan Phượng và Thủ đô Hà Nội.
Theo đó, Ban tổ chức tổ chức trò chơi kéo co cứu trợ các thi sinh (vòng thi thứ 2) và trò chơi đá bóng vào gôn cứu trợ các thi sinh (vòng thi thứ 3).
 Trò chơi kéo co cứu trợ các thi sinh.
Ngày hội đoàn viên; hội thi tìm hiểu 2 bộ quy tắc ứng xử của TP  Hà Nội là sân chơi bổ ích, lành mạnh để các đoàn viên thanh niên các trường thể hiện khả năng, năng lực hoạt động thực tiễn; từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của đoàn viên, học sinh nơi công cộng; văn hoá trên không gian mạng góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương và Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên khối các trường học tăng cường giao lưu học hỏi, đoàn kết gắn bó, là động lực của phong trào thi đua; góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trong trường học.