Thanh niên Hà Nội với hoạt động nghĩa tình tháng 7

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày tháng 7 lịch sử, cùng cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ, tuổi trẻ Thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn...

Một trong những việc làm thiết thực của thanh niên Hà Nội ngay từ đầu năm 2017 là hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
 
Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới những người có công, Quận đoàn - Hội LHTN quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Y tế Quận tổ chức Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 100 cựu Thanh niên xung phong (TNXP) phường Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu.
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Huyện đoàn Đông Anh đã tổ chức chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, các bác sỹ trẻ của Bệnh viện đa khoa Đông Anh và thanh niên tình nguyện đã hướng dẫn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 105 đồng chí cựu thanh niên xung phong. Tổng giá trị hoạt động khám bệnh và phát thuốc là hơn 30 triệu đồng.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sỹ, tuổi trẻ huyện Quốc Oai cũng đã tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quốc Oai. Hoạt động thu hút gần 100 đoàn viên thanh niên các xã Đồng Quang, Yên Sơn, Phượng Cách, Thạch Thán, Ngọc Mỹ và thị trấn Quốc Oai tham gia nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ và chuẩn bị cho đêm "Thắp nến tri ân - tưởng nhớ và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ". Tại đây đoàn viên, thanh niên đã thực hiện các phần việc chỉnh trang phần mộ liệt sỹ, quét dọn xung quanh và bên trong khu vực nghĩa trang; phát quang cây cối, cắt tỉa bồn hoa, bổ sung cát vào lư hương, thay toàn bộ hoa mới cho các phần mộ liệt sỹ và lau dọn các phần mộ...