Thanh niên Hà Nội có thủ lĩnh mới

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/7, tại Kỳ họp thứ tư của Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV, Thành đoàn Hà Nội đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội, giữ chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, sinh ngày 2/8/1981, quê quán: Đại Áng (Thanh Trì, Hà Nội); vào Đảng ngày 19/5/2005. Đồng chí có trình độ chuyên môn Kỹ sư bảo hộ lao động (Đại học Công đoàn), Thạc sĩ Luật, lý luận chính trị cao cấp;
Từ tháng 5/2003 đến tháng 3/2004, đồng chí giữ chức vụ Bí thư chi đoàn thôn Đại Áng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN xã Đại Áng. Từ tháng 3/2006 đến tháng 8/2012, đồng chí là cán bộ tại UBND quận Hoàng Mai, tham gia công tác đoàn thanh niên tại địa phương. Từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2014, đồng chí giữ chức vụ Bí thư quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Hoàng Mai, tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN TP Hà Nội.
Từ tháng 3/2014 đến nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành đoàn Hà Nội; Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội các khóa V và VI; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

 Lãnh đạo Thành đoàn chúc mừng tân thủ lĩnh thanh niên Thủ đô đồng chí Nguyễn Ngọc Việt..

Chiều cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội đã sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
6 tháng đầu năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô luôn có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng cơ sở; các phong trào hành động cách mạng được triển khai bài bản, thiết thực.
Theo đó, tuổi trẻ Thủ đô đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí tặng hơn 20.000 thanh thiếu nhi, Nhân dân hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên hiến gần 83.000 đơn vị máu; tổ chức tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho gần 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên, tập trung chủ yếu vào khối học sinh THPT lớp 12; vận động 1.200 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; chăm sóc, trồng mới gần 23 nghìn cây xanh; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho gần 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên; vận động 1.200 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” 127 triệu đồng; hội thu hơn 250.000 quyển vở để giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phổ cập dạy bơi miễn phí cho 28.285 em; 2.072 em được tham gia các hoạt động về phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em; toàn Đoàn kết nạp được 34.718 đoàn viên mới, giới thiệu 5.254 đoàn viên cho Đảng, trong đó có 2625 đảng viên mới được kết nạp... 6 tháng cuối năm, Thành đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hoàn thành các chương trình hành động, phong trào cách mạng đã đề ra.
6 tháng cuối năm, Thành đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hoàn thành các chương trình hành động, phong trào cách mạng đã đề ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần