Thanh niên Sơn Tây, Ba Vì ra quân vệ sinh môi trường

Kiều Hương – Mai Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), ngày 23/3, tại trường THPP Quảng Oai, Huyện đoàn Ba Vì đã tổ chức Lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường năm 2017 đến tất cả các cơ sở đoàn trong toàn huyện.

Việc ra quân nhằm mục đích làm cho môi trường, cảnh quan đô thị của huyện Ba Vì ngày càng xanh, sạch, đẹp, đồng thời tuyên truyên, vận động và nâng cao ý thức của các tầng lớp Nhân dân và thanh thiếu niên, nhi đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
 Tuổi trẻ Ba Vì ra quân vệ sinh môi trường 
Ngay sau lễ phát động, Ban Thường vụ Huyện đoàn Ba Vì cùng với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên các đoàn cơ sở thị trấn Tây Đằng, xã Chu Minh, xã Vật Lại và một số trường học trên địa bàn đã tổ chức phát quang các bờ mương, cống rãnh, thu gom rác thải sinh hoạt và bóc xóa các quảng cáo rao vặt trái phép… Sau lễ ra quân, Huyện đoàn Ba Vì chỉ đạo các đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đoàn viên thanh niên vệ sinh môi trường tại địa phương.

Tại Sơn Tây, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017 với chủ đề "Tuổi trẻ Sơn Tây chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và thực hiện kỷ cương hành chính”, đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Ban Thường vụ Thị đoàn Sơn Tây đã kêu gọi tuổi trẻ toàn thị xã phát huy cao độ tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng hoạt động tình nguyện, đặc biệt là phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và xã hội.

Theo tinh thần này, mỗi tổ chức Đoàn đảm nhiệm ít nhất một công trình, phần việc thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đáng chú ý, Đoàn thanh niên thị xã còn ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực Thành cổ Sơn Tây và trồng 3 cây xanh tại khu di tích lịch sử Văn Miếu, với sự tham gia của trên 200 đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trên địa bàn.
Bí thư Thị đoàn Sơn Tây Vũ Huy Nam cho biết, Thị đoàn chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, với nhiều đội hình như "Thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", tham gia xóa các điểm đen về môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, tham gia cải cách hành chính…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần