Thanh niên Hà Nội hát Quốc ca cùng đội tuyển Olympic Việt Nam

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào lúc 16h hôm nay (29/8), khi Đội tuyển quốc gia hát Quốc ca trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, sinh viên Hà Nội sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca cùng đội bóng.

Thành Đoàn Hà Nội vừa ban hành công văn số 907CV/TĐHN-BTG về việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước CHXHVN Việt Nam và cổ vũ các đội tuyển Việt Nam tại ASIAD 2018.
 Ảnh minh họa.

Theo đó, tại trận đấu bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Đội tuyển Olympic Hàn Quốc vào lúc 16h ngày 29/8, khi đội tuyển quốc gia hát Quốc ca, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô Hà Nội sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca cùng đội bóng.
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, hoạt động này nhằm thể hiện lòng yêu nước, sự đoàn kết, nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên Thủ đô, tạo sức mạnh tinh thần cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam và các vận động viên thi đấu tại ASIAD 2018. Cụ thể, Thành đoàn Hà Nội khuyến khích các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn TP và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn tổ chức các địa điểm xem tập trung trận đấu bán kết này với quy mô lớn. Đồng thời, tập trung thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca Việt Nam cùng lúc với nghi lễ hát Quốc ca diễn ra trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 cho toàn thể khán giả tham dự chương trình, đảm bảo trang trọng, tự hào.
Quá trình tổ chức, chương trình có thể lồng ghép các nội dung tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khích lệ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, các hoạt động giáo dục của Đoàn; Tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, các trò chơi tập thể, đố vui trúng thưởng văn minh, đúng pháp luật và khuyến khích mặc áo cờ đỏ, sao vàng, cờ Tổ quốc để cổ vũ. Các đơn vị chủ động đăng tải hình ảnh, video clip hoạt động lên fanpage của đơn vị và chia sẻ trên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở đoàn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân của địa phương, đơn vị xem và cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam đảm bảo văn minh, lịch sự, an toàn; tránh các hoạt động, hành vi quá khích, vi phạm pháp luật; Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau trận đấu.
Tổng cộng có hơn 60 điểm xem bóng đá miễn phí cho học sinh, sinh viên và nhân dân Thủ đô trong trận đấu bán kết này. Các địa điểm xem bóng đá miễn phí được bố trí màn hình lớn tại hội trường các trường đại học, cao đẳng, Nhà văn hóa, sân vận động thuộc các địa bàn dân cư...