Thanh niên Thủ đô tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

Bài, ảnh: Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lời dặn của Bác Hồ đã luôn được lớp lớp thế hệ tuổi trẻ Thủ đô ghi nhớ và thực hiện.

Chính trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tính xung kích, tiên phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ càng được thể hiện rõ hơn với nhiều cách làm thiết thực và ý nghĩa.
Sôi nổi các hoạt động an sinh
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, trước tình trạng ngân hàng máu thiếu trầm trọng, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty CP Bảo hiểm hàng không (trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội) phối hợp cùng Tập đoàn Geleximco và Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng sẻ chia”, thu được gần 500 đơn vị máu.
Thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội phối hợp cùng Huyện đoàn Đông Anh tổ chức khởi công công trình xây dựng nhà nhân ái tặng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đông Anh, với tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng. Huyện đoàn Gia Lâm phối hợp với Chi đoàn Đại đội 3 - Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP và Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi T.Ư đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà tới các mẹ Việt Nam Anh hùng và em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong lớp học “Mái ấm tình thương” tại xã Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội).
Tình nguyện viên Thủ đô hỗ trợ lực lượng chức năng tại các chốt trực ở khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai).
Góp sức trẻ đẩy lùi dịch bệnh
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các Tỉnh đoàn, Thành đoàn không tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2020 mà bắt tay ngay vào những công trình, phần việc cụ thể.
Tại Hà Nội, lần đầu tiên Chương trình khởi động Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Thủ đô được tổ chức dưới hình thức phát động trực tuyến. Sự khác biệt ấy đã tạo ra sức hút với hơn 400.000 người, 62.000 lượt xem, 1.000 lượt chia sẻ, 1.500 lượt like cùng hơn 2.500 bình luận hưởng ứng phát động, tương tác trực tuyến của đoàn viên, thanh niên Hà Nội. Hàng trăm “lá thư tay”, sơ đồ tư duy hiểu biết về Covid-19 được đội viên Thủ đô thiết kế, gửi tới các bạn đội viên trong cả nước.
Thành đoàn Hà Nội đã triển khai mô hình “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, hỏi từng công dân” để đoàn viên thanh niên tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong khai báo y tế toàn dân. Tình nguyện viên cũng đã ra quân hỗ trợ lực lượng chức năng trong đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân đang có người thân đang cách ly tại khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai).
Đặc biệt, đoàn viên khối trường học như Đại học Thủy lợi, Đại học Phenikaa, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đại Nam… đã phát huy sức sáng tạo, đặc thù chuyên ngành, pha chế hàng nghìn lít nước sát khuẩn tay đạt chuẩn, may hàng nghìn chiếc khẩu trang tặng miễn phí cho người dân.
Ngoài ra, Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị sẽ lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến tại các điểm công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, điểm du lịch tập trung đông người.
Không chỉ vậy, nhiều tổ chức Đoàn tích cực hỗ trợ “giải cứu” nông sản của bà con nông dân các tỉnh. Hoạt động đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường kết hợp với tham gia hỗ trợ khử khuẩn tại các trường học và địa điểm công cộng được thanh niên Thủ đô duy trì thường xuyên, hiệu quả. Qua đó góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.