Thanh niên tỉnh Bình Phước hỗ trợ người dân vùng lũ gần 4,4 tỷ đồng

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong đợt lũ lụt vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước đã đóng góp, hỗ trợ cho đồng bào miền Trung gần 4,4 tỷ đồng cùng nhiều lương thực, thực phẩm.

Ngày 4/11, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước  Trần Quốc Duy cho biết, khởi đầu từ đêm nhạc thiện nguyện “Hạnh phúc xanh - Nghĩa tình biên giới” do Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp một số đơn vị tổ chức tại khách sạn Mường Thanh Luxury (Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), qua đó vận động được hàng chục triệu đồng từ một số doanh nghiệp, nghệ sĩ ở TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, thông qua mạng xã hội, các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã kêu gọi, vận động.
 Học sinh Trường THCS - THPT Võ Thị Sáu (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) quyên góp tiền ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt.
Chị Cao Trúc Chi, Bí thư Thị đoàn Phước Long, bộc bạch: “Sau mùa dịch, kinh tế khó khăn, mình nghĩ việc quyên góp sẽ không thuận lợi. Nhưng không ngờ khi chúng mình đăng thông tin trên facebook để phát động phong trào nhường cơm sẻ áo…, trong tất cả các tổ chức Đoàn - Đội trường học trên địa bàn. Từ đó các em học sinh về nhà vận động ba mẹ ủng hộ tiền, quà, nhân công và xe vận chuyển hàng hóa ra miền Trung với tổng trị giá gần 650 triệu đồng”.
 Thị đoàn Phước Long tặng quà cho học sinh và người dân bị lũ lụt ở tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.
Theo anh Trần Quốc Duy, trong đợt lũ lụt vừa qua nhiều tổ chức đoàn đã có nhiều mô hình để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung, như Đoàn phường Tân Đồng (TP Đồng Xoài) nấu chè, làm sữa chua bán thu về được số tiền mua 455kg gạo để ủng hộ. Hoặc 80 chiến sĩ Tiểu đoàn 208 - Trung đoàn 736 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước phối hợp với các nhà hảo tâm và các đơn vị trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh gói 3.000 cái bánh tét gửi ra miền Trung. Bên cạnh đó, Hội Nữ doanh nhân của tỉnh cũng trao tặng nhu yếu phẩm, máy lọc nước, chăn ấm, dê giống…, với tổng giá trị 1,2 tỷ đồng cho người dân tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình; Đoàn TNCS Công ty cao su Bình Long đóng góp gần 300 triệu đồng tiền mặt, nhu yếu phẩm, vở trắng. Tính đến nay thanh niên tỉnh Bình Phước đã đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với số tiền gần 4,4 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần