Nhanh tay phi tang ma túy... vẫn bị 141 phát hiện

theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi bị kiểm tra, nam thanh niên ngồi sau xe máy đã nhanh tay vứt xuống lòng đường một gói nylon nhỏ chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

 Hai đối tượng Nguyễn Văn Đê và Lại Văn Đông
Khoảng 21h15 ngày 8/10, Tổ công tác Y7/141 Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Thái Tông-Duy Tân thì phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe LX BKS 30N4-8055 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.
Thấy cảnh sát yêu cầu dừng xe, đối tượng điều khiển xe giảm tốc độ, áp sát lề đường. Trong lúc đó, nam thanh niên ngồi sau đã nhanh tay vứt xuống lòng đường một gói nylon nhỏ chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Hành vi của hai đối tượng đã bị các trinh sát hình sự phát giác. Ngay lập tức các mũi trinh sát tiến hành áp sát đối tượng, phong tỏa hiện trường, thu hồi tang vật và dẫn giải 2 đối tượng vào khu vực căng dây làm việc của Tổ công tác.
Danh tính các đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Văn Đê (SN 1993, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, là người điều khiển xe máy) và người ngồi sau, có dấu hiệu phi tang ma túy là Lại Văn Đông (SN 1987, đang trú tại Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội).
Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Mạnh Hưng cho biết: "Bằng các nghiệp vụ đấu tranh, các đối tượng thừa nhận chất bên trong gói nylon là ma túy đá". Cả hai đối tượng đều nghiện hút và hành nghề "chở gái dịch vụ".
Hiện, vụ việc đang được Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) tiếp tục điều tra, làm rõ.