Thanh Oai: Hơn 3.000 hộ nông dân được vay vốn phát triển kinh tế

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến nay, Hội Nông dân huyện Thanh Oai đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện tổng dư nợ hơn 112 tỷ đồng cho hơn 3.000 hộ vay vốn.

Thời gian qua, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được Hội Nông dân huyện Thanh Oai không ngừng phát triển cả về quy mô và loại hình. Với phương châm vận động đi đôi với hỗ trợ, Hội đã bám sát cơ sở, vận động hướng dẫn tuyên truyền giúp nông dân phát triển sản xuất.

Hàng năm, có từ 65 - 70% hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Từ phong trào, nhiều gương điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được triển khai có hiệu quả và hướng tới nhân rộng trên địa bàn.

 Trang trại tổng hợp của hộ anh Lê Văn Trẻo, xã Liên Châu cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm

Nhằm giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, tính đến nay, Hội Nông dân huyện Thanh Oai đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện tổng dư nợ hơn 112 tỷ đồng cho hơn 3.000 hộ vay vốn. Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ cao.

Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2020, Hội Nông dân huyện đã tổ chức được 12 lớp dạy nghề cho 420 học viên tham gia học tập, và tiếp tục duy trì tổ liên kết theo mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 32 mô hình kinh tế tập thể; thành lập được hơn 20 chi, tổ hội nghề nghiệp. Qua đó, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các hội viên, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

 Người dân thôn Nga My Thượng, xã Thanh Mai góp ngày công xây dựng đường làng, ngõ xóm

Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cán bộ hội viên nông dân đã tích cực xây dựng nhiều mô hình, hoạt động mang tính thiết thực, thu hút hội viên nông dân tham gia, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thành công nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên nông dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn; góp hàng nghìn ngày công để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Đáng chú ý, phong trào nông dân tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp đã trở thành hoạt động thường xuyên. Đến nay, toàn huyện xây dựng được 23 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường trường nông thôn.

Các hoạt động thiết thực của Hội Nông dân huyện Thanh Oai đã góp phần quan trọng vào thành quả xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đến nay, Thanh Oai có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần