Thanh thiếu nhi Thủ đô giao lưu với Ánh Viên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/6, Thành đoàn và Hội Đồng đội TP Hà Nội đã tổ chức Giao lưu giữa các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 28 và thanh, thiếu nhi Thủ đô với chủ đề "Thắp sáng ước mơ", và khai mạc khóa học bơi miễn phí cho 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Kinhtedothi - Sáng 22/6, Thành đoàn và Hội Đồng đội TP Hà Nội đã tổ chức Giao lưu giữa các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 28 và thanh, thiếu nhi Thủ đô với chủ đề "Thắp sáng ước mơ", và khai mạc khóa học bơi miễn phí cho 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

 
Giao lưu cùng các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 28
Giao lưu cùng các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 28
Tại buổi Giao lưu, gần 400 thanh thiếu nhi Thủ đô đã được giao lưu, đối thoại trực tiếp cùng VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, HLV Đặng Anh Tuấn và 2 VĐV Hà Nội xuất sắc tại SeaGame 28 là Đinh Phương Thành - VĐV thể dục dụng cụ và Vũ Thành An - VĐV môn kiếm chém nam. Qua đó hiểu được quá trình luyện tập gian khổ, nghị lực phi thường và định hướng trong tương lai trên con đường chinh phục ước mơ.

“Cô gái vàng” của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ: Mục tiêu trong tương lai là đạt kết quả cao tại các giải bơi lội của châu Á và thế giới. Theo Viên, muốn trở thành công dân tốt và niềm tự hào của Việt Nam thì mình phải luôn đặt mục đích cao để phấn đấu, chăm chỉ
tập luyện hơn nữa để đạt được nhiều thành tích tốt.

Trước đó, Thành đoàn và Hội Đồng đội TP Hà Nội cũng khai mạc lớp bơi miễn phí cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khăn trên địa bàn TP. Đây là năm thứ 4 Thành đoàn Hà Nội, Hội Đồng đội TP tổ chức lớp bơi miễn phí, thực hiện chương trình chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội. Tại buổi khai giảng lớp bơi miễn phí, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đã phát động quyên góp ủng hộ Quỹ học bổng phổ cập bơi cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, với thành tích giành 8 HCV SEA Games 28, phá 8 kỷ lục bơi của ngày hội thể thao Đông Nam Á, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tường Chính phủ và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng của Thành đoàn Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần