Thanh Trì - phát triển gắn với bảo vệ môi trường

Bài, ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2016, huyện Thanh Trì đạt kết quả toàn diện, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”. Trong thành tích đó, nổi bật là huyện đã thúc đẩy phát triển gắn với bảo vệ môi trường (BVMT), tạo bộ mặt nông thôn đô thị khang trang, sạch đẹp, ấn tượng…

Thu ngân sách vượt gần 30%...

Năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung thi đua phong phú, phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Điển hình, như mô hình Tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả SXKD ở Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển. Mô hình: Nuôi tôm càng xanh, thâm canh ở xã Đông Mỹ; mô hình Quản lý, sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở xã Yên Mỹ; trồng Măng tây ở xã Duyên Hà; Nuôi lợn theo hướng Vietgap tại xã Đại Áng. Điển hình gia đình ông Nguyễn Tiến Quyến (xã Đại Áng), nuôi 150 lợn nái, 1.000 lợn thịt, doanh thu đạt 10 tỷ đồng/năm, lãi suất đạt 400 – 500 triệu đồng/năm. Kết quả, năm 2016, kinh tế huyện tăng trưởng 8,3% so năm 2015; thu ngân sách đạt trên 951 tỷ đồng, vượt 29,6% dự toán và tăng 27% so với năm 2015.
 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2016” của Chính phủ.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế đều phát triển; an ninh chính trị được giữ vững; Công tác CCHC được tăng cường, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng phục vụ người dân và DN được nâng lên và hiệu quả…

Chú trọng bảo vệ môi trường

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn, năm 2016 huyện chủ trương, trong phát triển, gắn với bảo vệ môi trường (BVMT). Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường”. UBND huyện đã phát động phong trào thi đua, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” gắn với xây dựng nông thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, được triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn huyện. Năm 2016, huyện đã tổ chức 38 đợt ra quân, tổng VSMT, huy động 5.500 lượt người tham gia, cải tạo hơn 78.000m2 lòng đường vỉa hè, đổ hơn 1.400m3 bê tông đường giao thông, trị giá hơn 400 triệu đồng. Trên các trục đường giao thông, trồng trên 1.000 cây sấu, 7.500 khóm hoa Tóc Tiên, trị giá trên 183 triệu đồng; cắt tỉa trên 1.000 cây xanh, phần lớn công việc này do Nhân dân đóng góp tiền, cây xanh và ngày công; kè 5 ao, diện tích 5ha trong các thôn. Nét mới ở Thanh Trì, việc trồng cây xanh, hoa đều được nghiên cứu, quy hoạch, bài trí mỹ thuật, nên phần lớn, các vườn hoa, cây xanh, đều hình thành như tiểu cảnh, đẹp, bắt mắt, tạo cho mọi người có ý thức bảo vệ gìn giữ…

Đặc biệt, năm 2016, huyện còn tổ chức cải tạo môi trường sông Tô Lịch, với chiều dài 8,2km. Đồng thời, giải tỏa 200 cây to, bụi tre, ụ đất rác thải; đặc biệt tuyên truyền, vận động 360 hộ gia đình tự dỡ bỏ công trình vi phạm bàn giao 2.000m2 (trong đó có 5 hộ tự dỡ bỏ, hiến 80m2 đất) để làm đường dân sinh; đường ven sông…; Nhân dân đóng góp kinh phí xã hội hóa cải tạo, kè vở làm sạch nguồn nước 13 ao, hồ trong khu dân cư. Đây là thành tích quan trọng để huyện được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2016.

Năm 2017, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính”. Trong đó, duy trì phát triển và mở rộng các vùng sản xuất như vùng trồng hoa, cây ăn quả 131ha tại các xã Vạn Phúc, Yên Mỹ; vùng nuôi trồng thủy sản xã Đông Mỹ (90ha) theo hướng sản xuất công nghệ cao, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã: Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai... Đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng: Nâng cấp cải tạo QL 1A, 1B; Tổ hợp ga Ngọc Hồi, nút giao và cầu vượt trục đường 70…; Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường huyện Thanh Trì giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. Cải tạo, nâng cấp các trạm cấp nước nông thôn đảm bảo cấp nước đạt tiêu chuẩn cho nhân dân các xã phía Tây QL 1A; Hoàn thành xây mới 45 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/2017)...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần