Thanh Trì – Thi đua gắn xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/1, huyện Thanh Trì tổng kết phong trào thi đua năm 2015, phát động phong trào thi đua năm 2016.

Năm 2015, phong trào thi đua của huyện Thanh Trì được triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực, có nhiều chuyển biến rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, Thanh Trì là 1 trong 2 huyện đầu tiên của Thành Phố có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), được Thành phố đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.
Lãnh đạo
Lãnh đạo huyện Thanh Trì trao Cờ  thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND TP cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 100,1% kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động văn hóa- xã hội diễn ra sôi động, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của huyện; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội; 89% số hộ đạt gia đình văn hóa, 77,9% thôn, làng văn hóa; 75% tổ dân phố văn hóa.

Tại Hội nghị, huyện đã phát động đợt thi đua lập thành tích cao nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và các nhiệm vụ chính trị thành phố giao, thực hiện hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị”, để xây dựng huyện Thanh Trì, ngày càng phát triển giàu mạnh.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được năm 2015, huyện Thanh Trì được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị  xuất sắc dẫn đầu; 1 cá nhân và 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 18 gương người tốt việc tốt cấp thành phố; 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính ph
ủ..