Thanh Trì tiêu hủy 63 con lợn mắc dịch tả châu Phi

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Thanh Trì là huyện thứ 10 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP Hà Nội. Trong khi đó, dịch tiếp tục có diễn biến phức tạp và lây lan tại một số ổ dịch cũ.Thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Thanh Trì là huyện thứ 10 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP Hà Nội. Trong khi đó, dịch tiếp tục có diễn biến phức tạp và lây lan tại một số ổ dịch cũ.

 Diễn tập ứng phó dịch tả lợn châu Phi tại Thanh Oai
Cụ thể, ổ dịch tả lợn châu Phi mới nhất được phát hiện tại 1 hộ chăn nuôi thuộc xã Liên Ninh (Thanh Trì). Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 63 con, với tổng trọng lượng 5.915kg. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tiến hành bao vây, tiêu hủy toàn bộ số lợn trên và tổ chức tiêu độc khử trùng quanh khu vực phát hiện dịch. Bên cạnh đó, lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời nhằm kiểm soát lợn ra vào khu vực phát hiện dịch.
Trong ngày, dịch tiếp tục phát sinh thêm tại 14 hộ chăn nuôi ở 10 xã (2 xã mới, 8 xã cũ) thuộc 5 huyện (Thạch Thất, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì), làm mắc bệnh, tiêu hủy 232 con lợn với tổng trọng lượng 15.894kg. Cụ thể, tại huyện Quốc Oai, bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh mới tại một hộ chăn nuôi ở xã Sài Sơn, làm mắc bệnh, tiêu hủy 49 con. Tại huyện Sóc Sơn, bệnh Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 9 hộ chăn nuôi thuộc 5 xã, làm mắc bệnh, tiêu hủy 74 con. Tại huyện Đông Anh, bệnh Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 2 hộ chăn nuôi thuộc 2 xã, làm mắc bệnh, tiêu hủy 35 con. Tại huyện Gia Lâm, bệnh Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại một hộ chăn nuôi thuộc một xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 11 con.
Như vậy, tính lũy kế đến ngày 28/3, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 107 hộ chăn nuôi, ở 54 thôn, tổ dân phố của 30 xã, phường thuộc 10 quận, huyện: Gia Lâm, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Trì; làm mắc bệnh, tiêu hủy 2.086 con lợn với tổng trọng lượng 138.165kg. Đặc biệt, sau 30 ngày phát sinh, đến nay, trên địa bàn quận Long Biên không phát sinh lợn ốm, chết do mắc, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi và dừng các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp. Các ổ dịch khác trên địa bàn thành phố được giám sát, phát hiện kịp thời, khoanh vùng và xử lý dứt điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần