Thanh Trì trồng 18.500 cây xanh, 5km đường hoa

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/2 (tức ngày mồng 5 Tết Kỷ Hợi), tại Dự án xây dựng Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An, xã Thanh Liệt, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì cùng đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.

 Năm 2018, huyện Thanh Trì đã trồng được 18.500 cây xanh và 5km đường hoa

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, phong trào trồng cây trên địa bàn huyện luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng Nhân dân mỗi khi Tết đến, Xuân về. 

Trong năm 2018, huyện Thanh Trì đã trồng được 18.500 cây xanh và 5km đường hoa, tổ chức hàng chục đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của 20.000 lượt người, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường của huyện ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp

 Hình ảnh tại lễ phát động Tết trồng cây ở huyện Thanh Trì sáng 9/2.
Để thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn kêu gọi toàn thể các địa phương trong huyện, cùng các cơ quan, đơn vị, trường học và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, tham gia bảo vệ cây xanh góp phần để quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Tết trồng cây là hoạt động thường niên của huyện, qua đây nhằm tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa và nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần