Thanh Trì xây dựng 45 nhà tình nghĩa

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đó, huyện tổ chức rà soát tình hình nhà ở của các gia đình chính sách người có công với đất nước..

Sáng nay (22/9), Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức khởi công và trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho bà Ngô Thị Thịnh (sinh 1937), vợ liệt sỹ Phạm Văn Phẩm, ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai. Đại diện HĐND TP, các ngành chức năng và chính quyền, Nhân dân địa phương tham dự.
  Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Ngô Thị Thịnh, vợ liệt sỹ ở xã tả Thanh Oai.   

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy Trần Văn Khương cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), Thường trực Huyện ủy đã thống nhất phát động phong trào ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, khó khăn nhà ở trên địa bàn huyện, nhằm thể hiện “đạo lý uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với đất nước. Theo đó, huyện tổ chức rà soát tình hình nhà ở của các gia đình chính sách người có công với đất nước.. Trên cơ sở đó, tháng 6/2016, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai nội dung này, dự kiến huyện sẽ huy động kinh phí xây dựng 45 nhà tình nghĩa, mỗi căn nhà được hỗ trợ 90 triệu đồng, tổng thành tiền là hơn 4 tỷ đồng và sẽ hoàn thành xây nhà vào cuối tháng 6/2017, đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình chính sách người có công trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Khương và lãnh đạo huyện Thanh Trì đã trao số tiền hỗ trợ 90 triệu đồng cho bà Ngô Thị Thịnh, mở đầu xây dựng ngôi nhà tình nghĩa đầu tiên năm 2016.

Bí thư Trần Văn Khương cũng cho biết, đây là số tiền quyên góp của các đại biểu HĐND, Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021), hưởng ứng phong trào xây dựng nhà tình nghĩa (nêu trên). Đồng chí hoan nghênh các đại biểu HĐND và các cán bộ UBND huyện đã nêu gương, hưởng ứng phong trào. Tới đây, huyện chủ trương, vận động cán bộ công chức, viên chức cơ quan Huyện ủy, UBND huyện ủng hộ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa (180 triệu đồng).

Nhân đây, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Khương mong muốn cán bộ công chức, viên chức, các cấp các ngành; các tổ chức, cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm, tích cực hưởng ứng phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, tham gia thực hiện Kế hoạch (số 149) ngày 30/6/2016, về ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, quyết tâm hoàn thành xây dựng 45 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách người có công, thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2017.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, huyện Thanh Trì đã thực hiện hỗ trợ xây, sửa và trao tặng 137 nhà tình nghĩa, với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách hỗ trợ và sự đóng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần