Thanh Trì xử lý vi phạm tại xã Vĩnh Quỳnh

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, san lấp đất nông nghiệp ven đường 70 làm nhà xưởng, bãi xe, gara ô tô tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Sau khi Báo nêu, UBND huyện Thanh Trì tiếp thu ý kiến, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương vào cuộc xử lý vi phạm.

 
Vào thời điểm giữa tháng 5, UBND xã Vĩnh Quỳnh tiếp tục tiến hành kiểm tra, lập biên bản một số trường hợp vi phạm, trong đó có ông Nguyễn Văn Thắng và ông Nguyễn Văn Đông tập kết phế thải xây dựng, cát san lấp gần 1.000m2 đất nông nghiệp xứ đồng Bồ Đề và Dộc Dao, thôn Quỳnh Đô. Đồng thời, UBND xã yêu cầu ông Thắng, ông Đông và một số trường hợp khác tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình lều lán làm bằng khung sắt, mái tôn, vật liệu, phế thải xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp. 
Mặt khác, tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình không được làm bãi trông giữ, rửa, sửa chữa xe ô tô, hàn sì, buôn bán các loại máy cơ khí trên đất nông nghiệp, hành lang ATGT, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ tại khu vực đang chờ GPMB thực hiện dự án. Tiếp đó, ngày 25 và 26/5, UBND xã Vĩnh Quỳnh phối hợp cùng các phòng, ban chuyên môn, Công an huyện, Đội Thanh tra GTVT vào cuộc sử dụng, đóng 130 cọc bê tông làm rào chắn gần 300m hành lang giao thông giáp ranh với đất nông nghiệp ven đường 70, thôn Quỳnh Đô (ảnh), nhằm ngăn không cho xe ô tô siêu trường, siêu trọng đi vào trong bến bãi, gara sửa chữa ô tô, rửa xe…

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Thị Thu Hồng thừa nhận, tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp khu vực ven đường 70, thôn Quỳnh Đô đã diễn ra từ những năm trước. Mặc dù UBND xã cùng với phòng, ban chuyên môn của huyện đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng do thiếu quyết liệt nên vi phạm vẫn tái diễn. “Để xử lý được dứt điểm vi phạm tại đây, bước đầu UBND xã yêu cầu các trường hợp di chuyển toàn bộ xe ô tô ra bên ngoài khu đất nông nghiệp, bãi, xưởng sản xuất, kho chứa hàng, ga ra ô tô rồi dùng cột bê tông cốt thép rào chắn tạo khoảng cách mỗi cột từ 2 - 2,5m và đánh số từng cột để quản lý. Tiếp đó, UBND xã sẽ lập hồ sơ từng trường hợp vi phạm tồn tại đã làm nhà xưởng, lều lán hoặc đặt container trên đất nông nghiệp thuộc thôn Quỳnh Đô, nằm ở ven đường 70, xây dựng kế hoạch xử lý, tháo dỡ hoặc cưỡng chế công trình vi phạm trong thời gian tới” - bà Hồng cho biết thêm.