Thành uỷ Hà Nội gặp mặt các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt thân mật tri ân các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI nghỉ chế độ, không tái cử và chuyển công tác.

Tham dự buổi gặp mặt còn có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
Về phía các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI có nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã nghỉ chế độ, không tái cử và chuyển công tác, đối với sự phát triển của TP Hà Nội nhiệm kỳ qua. 
Giới thiệu khái quát về công tác nhân sự cũng như các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của TP thời quan qua, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, TP đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm công tác an sinh xã hội và ổn định cuộc sống cho người dân Thủ đô, nhất dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua.
Ngoài ra, TP tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai các chương trình công tác toàn khóa để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII sớm đi vào cuộc sống. 
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đồng chí Thường trực Thành ủy khóa XVII tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Thường trực Thành ủy khóa XVI đã hoàn thành nhiệm vụ.


Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy đã tặng quà và mong rằng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI nghỉ chế độ, không tái cử và chuyển công tác sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội thời gian tới.
Thay mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo TP tham dự buổi gặp mặt, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thân mật ý nghĩa này.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tai cuộc gặp mặt
Đồng chí chúc mừng TP đã đạt được nhiều thành công trong thời gian qua, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo kịp thời các biện pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm kiểm soát được đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 3. Bên cạnh đó, TP tiếp tục bảo đảm và chăm lo chính sách an sinh, xã hội cho người dân. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ cũng như tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo TP trong thời gian qua, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TP trong thời gian tới. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần