Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Hải Dương - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tinh thần tương thân tương ái, sáng nay (9/8), Cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây lũ lụt, lũ ống, lũ quét trong thời gian qua.

Lãnh đạo TP Hà Nội cùng cán bộ, công nhân viên ủng hộ đồng bào casc tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng mưa lũ.  

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị; Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đại biểu dự họp tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy mở rộng sáng 9/8, cán bộ, chuyên viên Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy đã tiến hành ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do mưa, lũ lụt trong những ngày qua.

Trước đó, ngày 7/8, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP đã quyết định hỗ trợ các tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Cụ thể, TP Hà Nội hỗ trợ 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Sơn La và Yên Bái mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; hỗ trợ 5 tỉnh bị thiệt hại gồm Lai Châu, Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Ngoài ra, TP Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình có người chết ở các địa phương 10 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có người bị thương 5 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ Quỹ Cứu trợ của TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần