Tháo dỡ giàn sắt thép khủng ở đình Trường Lâm

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 13/3 đăng bài phản ánh tại di tích lịch sử cấp quốc gia đình Trường Lâm (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) xuất hiện tình trạng Ban quản lý tự ý dựng giàn sắt thép làm thay đổi kiến trúc đình cổ.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, chính quyền phường Việt Hưng và phòng VH&TT quận Long Biên đã cử cán bộ xuống đình Trường Lâm xác nhận vấn đề Báo nêu.
 Đình Trường Lâm bị ''sắt thép hóa'', phá hỏng cảnh quan di tích. Ảnh: Hà Văn An
Theo ông Nguyễn Trọng Duy – Trưởng phòng VH&TT quận Long Biên, khung sắt được Ban quản lý dựng tạm để chuẩn bị cho dịp lễ hội sắp tới của đình (từ ngày 9 - 11/2 năm Mậu Tuất, tức 25 - 27/3). Nhưng ngay sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, các cơ quan quản lý đã yêu cầu Ban quản lý tháo dỡ. Công tác tháo dỡ cơ bản đã hoàn thành trong ngày 14/3. “Mọi năm, Ban quản lý đình thuê rạp và khung bạt của đám cưới nên trông rất tạm bợ. Năm nay, Lễ hội làng Trường Lâm sẽ đón bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nên Ban quản lý muốn dựng khung kiên cố hơn. Tuy nhiên, do yêu cầu phải tháo dỡ, nên gần đến ngày hội chúng tôi sẽ dựng tạm khung bạt và thu dọn ngay sau khi lễ hội kết thúc” – ông Âu Xuân Kiên – Trưởng Ban quản lý di tích đình Trường Lâm cho biết.

Đình Trường Lâm thờ 3 vị Thành Hoàng làng là Thánh Linh Lang Đại vương - Thượng đẳng phúc thần; Công chúa Đào Hoa (còn gọi là Thiên tiên Đào Anh phu nhân - Thượng đẳng thần) và Công chúa Phù Nương - Trung đẳng thần. Theo thần tích, Linh Lang là Hoàng tử Hoằng Chân, con vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) đã có công đánh đuổi giặc Tống xâm lược (1076 - 1077), được dân gian coi là vị thần trấn giữ phía Tây Kinh thành Thăng Long, còn 2 vị công chúa đã có công dạy hát dân ca… Đây là những công trình kiến trúc, tín ngưỡng văn hóa khá độc đáo vùng Đồng bằng Bắc bộ. Đình có cảnh quan thoáng rộng, quy mô bề thế, gần Quốc lộ 1 nên khá thuận tiện cho du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần