Thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Campuchia

Thủy Tiên-Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là điều Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trong buổi tiếp và làm việc với ngài Samdech Heng Samrin - Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, tối 24/6.

Cùng tham dự buổi tiếp có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch UB MTTQ VN Vũ Hồng Khanh; cùng đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao.
 Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch QH Campuchia tại buổi làm việc. Ảnh:  Thanh Hải

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo TP,Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia có ý nghĩa rất đặc biệt, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2017). Nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng luôn dõi theo sự phát triển của Campuchia, vui mừng trước những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Chúc mừng chiến thắng của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong đợt bầu cử cấp xã, phường vừa qua, Bí thư Thành ủy cho rằng điều đó càng chứng tỏ lòng tin của người dân Campuchia dành cho sự lãnh đạo của đảng CPP, cũng như lòng tin với sự lãnh đạo anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
 Bí thư Thành ủy tặng quà lưu niệm. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của mối quan hệ giữa hai dân tộc trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trước thông tin Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đầu tư và khánh thành đại lộ hữu nghị Phnom Penh - Hà Nội tại thủ đô Phnom Penh. Bí thư Thành ủy hy vọng trong thời gian tới, Thủ đô hai nước cũng sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.Bí thư Hoàng Trung Hải cũng cho biết Việt Nam cũng đang chuẩn bị rất tích cực cho chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Campuchia vào tháng 7 tới. Nhân dịp này, Bí thư Hoàng Trung Hải chúc đảng CPP tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018, lãnh đạo đất nước Campuchia trên con đường phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
 
Thay mặt đoàn Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrincảm ơn lời chúc mừng chân thành của Bí thư Thành ủy,tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự phát triển của Việt Nam về kinh tế, văn hóa xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin hy vọng rằng, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ không ngừng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần