Thursday, 09:41 26/03/2015
Thay đổi để khẳng định vị trí
Kinhtedothi - Trong số báo 65 (ra ngày 25/3), báo Kinh tế & Đô thị đã có bài phản ánh xung...
Kinhtedothi - Trong số báo 65 (ra ngày 25/3), báo Kinh tế & Đô thị đã có bài phản ánh xung quanh việc "Xóa sổ hay nâng cấp trường cao đẳng sư phạm?". Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đặng Đình Đại - Hiệu trưởng trường THPT Wellpring, người có hơn 40 năm dạy học, trong đó gần 20 năm làm công tác quản lý.
Ông có thể phân tích những ảnh hưởng khi các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) nâng cấp thành trường đại học (ĐH)?
- Khi trường CĐSP được nâng cấp thành ĐH thì đội ngũ cán bộ chưa thể đáp ứng được ngay về trình độ cũng như phương thức đào tạo dẫn đến bất cập thể hiện rõ là không đủ đội ngũ giảng viên theo chuẩn và không thu hút được sinh viên. Như thế mục tiêu đào tạo của các trường sẽ gặp khó khăn. Bây giờ, giáo viên chỉ cần đạt chuẩn để làm nghề, mà số đạt chuẩn chiếm tỷ lệ rất cao. Còn những người muốn đi học nâng cao chủ yếu là các bạn còn trẻ chưa có việc làm và những giáo viên muốn đạt trên chuẩn.
Sở dĩ tôi nói vậy bởi, công việc của nhà giáo rất bận rộn, ngoài giờ lên lớp, họ còn phải soạn bài, chấm bài, tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dẫn đến việc đi học để nâng cao là điều khó khăn, nhất là đối với các giáo viên nữ đã lập gia đình. Và có lẽ các trường CĐSP cũng chưa đáp ứng được nhu cầu dạy nâng cao, cho nên người ta không mặn mà. Còn học sinh - đối tượng mới tuyển không thiết tha với ngành sư phạm, đặc biệt các em ở những TP lớn, phần lớn các em muốn vào ĐH chứ không phải CĐ, không riêng gì ngành sư phạm.
Vậy đâu là giải pháp cho các trường CĐSP, thưa ông?
- Các trường CĐSP cần phải tích cực thay đổi. Trước hết phải chủ động tổ chức bồi dưỡng giáo viên các trường phổ thông phục vụ thiết thực việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy - học và kiểm tra đánh giá, nâng cao trình độ giáo viên. Bản thân trường CĐSP cũng phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học. Hiện nay, nhu cầu giáo viên dạy tiểu học và THCS gần như bão hòa ở nhiều nơi. Nếu mở ra tuyển sinh mà không có đầu ra thì rất khó, cho nên trường CĐSP trên địa bàn các tỉnh phải làm việc chặt chẽ với UBND địa phương, Sở GD&ĐT để biết số lượng nhân lực ngành sư phạm trong vòng 5 năm tới. Sau đó, các trường CĐSP thông báo tới các trường THPT cho học sinh biết khi vào học, khả năng xin được việc làm cao. Như thế sẽ có sức thuyết phục hơn.
Giờ lên lớp của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
|






