Thay đổi hành động để cuộc sống đẹp hơn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” đã khép lại với những hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam. Những việc làm ý nghĩa, những hành động thiết thực đã và đang tiếp tục lan toả rộng rãi khắp cộng đồng. Hãy cùng nhìn lại những tác phẩm dự thi để thấy rõ được thành quả mà Cuộc thi thực sự mang lại.

Diễn ra từ ngày 18/3 đến 3/9/2019 với 434 tác phẩm được gửi về, thu hút 5,9 triệu lượt người tiếp cận; hơn 1 triệu lượt người tương tác (like, chia sẻ, bình luận) trên mạng xã hội Facebook.
Cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ tới giới trẻ thông điệp thách thức bản thân ở các hoạt động tình nguyện, nâng cao nhận thức cộng đồng các hoạt động tình nguyện.

 Tác phẩm đạt giải Nhất: Xây nhà cho Người mẹ bệnh tật nuôi 3 con nhỏ Lương Thị Vân, người dân tộc Thái.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi đã xuất hiện những câu chuyện đẹp, lan tỏa rộng khắp đến cộng đồng mạng.
 Dọn sạch sông rạch Chà Và (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng)

Cuộc thi cũng thu hút sự tham gia của một số nhân vật ảnh hưởng trong giới trẻ như Chi pu, Quỳnh Anh Shyn, hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Bình An, doanh nhân trẻ Giang Thị Kim Cúc, Hoa hậu H'Hen Niê.

 Dọn sạch rác, vẽ tranh bích họa hai bên và sơn lại cầu tại Suối chợ Lộc Ninh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 
 Đường 10, khu phố Bến Đò, Phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM.
 Dọn sạch một góc bờ biển khu vực phía Bắc cầu Hiền Lương 2, TDP số 15, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh 
 Xóa điểm đen về rác tại Vinh Thanh - Phú Vang - Thừa Thiên Huế 
 Sửa chữa "Con đường em đến trường" tại Bản Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
 

Dọn sạch bèo tại đường 930, khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

 Đường 12, khu phố Long Sơn, Phường Long Bình, Quận 9.
 Người truyền cảm hứng Y Hlý Niê Kdăm (Đắk Lắk)

Cá nhân Y Hlý Niê Kdăm (Đắk Lắk), một mình anh đã bền bỉ lái xe công nông dọn 15 điểm đen về rác thu hút 134.275 lượt theo dõi và 23.312 lượt tương tác của cộng đồng mạng;

 Thách thức chính mình để thay đổi một thói quen có hại cho môi trường - dùng đồ nhựa.