Thầy giáo dạy Toán kiêm chuyên gia tâm lý
Kinhtedothi - “Là thầy cô giáo, phải gần gũi với học sinh (HS), nắm bắt tâm tư, tình cảm của HS để kịp thời an ủi, động viên, khích lệ các em” – thầy giáo bộ môn Toán, trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) Phạm Thế Mạnh chia sẻ.
Người thầy - người cha
Tốt nghiệp Khoa Toán –Tin của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2009, thầy Phạm Thế Mạnh công tác tại trường THPT Yên Hòa đến nay đã được gần 10 năm. Trong mắt học trò nơi đây, thầy Phạm Thế Mạnh là một người đặc biệt, ngoài tiếng "thầy" thân thương, học sinh còn gọi thầy Mạnh là "bố". Học trò Nguyễn Thu Trang (THPT Yên Hòa, Cầu Giấy) chia sẻ: “Chính sự gần gũi của thầy đã khiến chúng em dễ dàng chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Mọi khúc mắc của chúng em luôn được thầy sẵn sàng giải đáp, khuyên nhủ kịp thời”.
Gần 10 năm đi dạy, thầy Phạm Thế Mạnh luôn tâm niệm, việc gần gũi với HS sẽ thu hẹp khoảng cách giữa thầy và trò. Thực tế, có rất nhiều HS lo lắng, sợ hãi khi phải đối diện, nói chuyện với thầy cô giáo nên giảm đi rất nhiều hiệu quả trong giáo dục. Riêng học trò của thầy Mạnh không chịu áp lực đó. “Trong lớp của mình, HS có thể tương tác, liên lạc bằng nhiều hình thức, trong đó có mạng xã hội như: Facebook, Zalo hay trực tiếp trên lớp. Đặc biệt văn phòng Đoàn trường luôn luôn chào đón các bạn HS. Ngoài ra, khi đã lên lớp, giáo viên cần bỏ lại những chuyện cá nhân cũng như những cảm xúc riêng và chỉ chú tâm vào lớp học, điều này sẽ tạo sự gần gũi, thân thiện với học HS” – thầy Mạnh nói.
Chuyên gia tâm lý của học sinh
Với HS tại trường THPT Yên Hòa, thầy Phạm Thế Mạnh không chỉ là một giáo viên dạy Toán đơn thuần mà còn là một chuyên gia tư vấn tâm lý, giải đáp mọi thắc mắc cho học trò. Chia sẻ về điều này, thầy Mạnh cho biết, chỉ cần học trò mở lòng, thầy sẽ tùy cơ ứng biến theo khả năng của riêng mình, làm sao giúp học trò gỡ rối được những ấm ức, bế tắc trong lòng. Thầy Mạnh tâm sự: “Với tôi điều quan trọng nhất không phải là giấy khen hay thành tích mà là dấu ấn trong trái tim các thế hệ học trò. Nhưng cũng đừng gọi tôi là chuyên gia tâm lý, tôi chỉ đang cố gắng để gần gũi, hiểu và chia sẻ với các em nhiều hơn”.
Theo thầy Mạnh, HS hiện nay đang gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý, nếu thầy cô và gia đình không gần gũi, sâu sát để sẻ chia, an ủi, động viên và cùng các em giải quyết thì e rằng sẽ có nhiều tiêu cực xảy ra. Đặc biệt, có tình trạng phụ huynh gây sức ép học hành cho con cái, khi con không đạt được kết quả như kỳ vọng thì hắt hủi, so sánh con mình với "con nhà người ta". Điều này khiến nhiều em HS rơi vào trạng thái căng thẳng, bế tắc. Đã có em gần như tuyệt vọng, có ý định bỏ học, thậm chí không ít học trò có ý định tự tử chỉ vì kết quả không được như mong đợi của bố mẹ, thầy cô.
“Con đường ngắn nhất dẫn đến sự thành công là hãy tạo cho HS động lực để các em phấn đấu. Tôi không muốn để HS cảm thấy quá áp lực trong học tập, vì vậy trong giờ học Toán, tôi luôn cố gắng kết hợp theo nhóm, theo chủ đề để tạo sự thích thú, quan trọng hơn là tạo động lực cho HS” - thầy Mạnh chia sẻ.
Với những đóng góp trong thời gian qua, thầy Phạm Thế Mạnh là một trong số những giáo viên được tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2018.
Tốt nghiệp Khoa Toán –Tin của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2009, thầy Phạm Thế Mạnh công tác tại trường THPT Yên Hòa đến nay đã được gần 10 năm. Trong mắt học trò nơi đây, thầy Phạm Thế Mạnh là một người đặc biệt, ngoài tiếng "thầy" thân thương, học sinh còn gọi thầy Mạnh là "bố". Học trò Nguyễn Thu Trang (THPT Yên Hòa, Cầu Giấy) chia sẻ: “Chính sự gần gũi của thầy đã khiến chúng em dễ dàng chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Mọi khúc mắc của chúng em luôn được thầy sẵn sàng giải đáp, khuyên nhủ kịp thời”.
Gần 10 năm đi dạy, thầy Phạm Thế Mạnh luôn tâm niệm, việc gần gũi với HS sẽ thu hẹp khoảng cách giữa thầy và trò. Thực tế, có rất nhiều HS lo lắng, sợ hãi khi phải đối diện, nói chuyện với thầy cô giáo nên giảm đi rất nhiều hiệu quả trong giáo dục. Riêng học trò của thầy Mạnh không chịu áp lực đó. “Trong lớp của mình, HS có thể tương tác, liên lạc bằng nhiều hình thức, trong đó có mạng xã hội như: Facebook, Zalo hay trực tiếp trên lớp. Đặc biệt văn phòng Đoàn trường luôn luôn chào đón các bạn HS. Ngoài ra, khi đã lên lớp, giáo viên cần bỏ lại những chuyện cá nhân cũng như những cảm xúc riêng và chỉ chú tâm vào lớp học, điều này sẽ tạo sự gần gũi, thân thiện với học HS” – thầy Mạnh nói.
Chuyên gia tâm lý của học sinh
Với HS tại trường THPT Yên Hòa, thầy Phạm Thế Mạnh không chỉ là một giáo viên dạy Toán đơn thuần mà còn là một chuyên gia tư vấn tâm lý, giải đáp mọi thắc mắc cho học trò. Chia sẻ về điều này, thầy Mạnh cho biết, chỉ cần học trò mở lòng, thầy sẽ tùy cơ ứng biến theo khả năng của riêng mình, làm sao giúp học trò gỡ rối được những ấm ức, bế tắc trong lòng. Thầy Mạnh tâm sự: “Với tôi điều quan trọng nhất không phải là giấy khen hay thành tích mà là dấu ấn trong trái tim các thế hệ học trò. Nhưng cũng đừng gọi tôi là chuyên gia tâm lý, tôi chỉ đang cố gắng để gần gũi, hiểu và chia sẻ với các em nhiều hơn”.
Theo thầy Mạnh, HS hiện nay đang gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý, nếu thầy cô và gia đình không gần gũi, sâu sát để sẻ chia, an ủi, động viên và cùng các em giải quyết thì e rằng sẽ có nhiều tiêu cực xảy ra. Đặc biệt, có tình trạng phụ huynh gây sức ép học hành cho con cái, khi con không đạt được kết quả như kỳ vọng thì hắt hủi, so sánh con mình với "con nhà người ta". Điều này khiến nhiều em HS rơi vào trạng thái căng thẳng, bế tắc. Đã có em gần như tuyệt vọng, có ý định bỏ học, thậm chí không ít học trò có ý định tự tử chỉ vì kết quả không được như mong đợi của bố mẹ, thầy cô.
“Con đường ngắn nhất dẫn đến sự thành công là hãy tạo cho HS động lực để các em phấn đấu. Tôi không muốn để HS cảm thấy quá áp lực trong học tập, vì vậy trong giờ học Toán, tôi luôn cố gắng kết hợp theo nhóm, theo chủ đề để tạo sự thích thú, quan trọng hơn là tạo động lực cho HS” - thầy Mạnh chia sẻ.
Với những đóng góp trong thời gian qua, thầy Phạm Thế Mạnh là một trong số những giáo viên được tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2018.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Chạy đua luyện thi vào lớp 6 trường điểm
Kinhtedothi - Năm học 2019 - 2020, một số trường THCS chất lượng cao và trường ngoài công lập được lựa chọn phương th...XEM THÊM -
Lấy ý kiến Nhân dân về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi): Đảm bảo tính khoa học và khả thi cho việc tiếp thu
Kinhtedothi - Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và những vấn đề còn ý kiến khác nhau quanh...XEM THÊM -
Đảm bảo an ninh trật tự ở lễ cầu an chùa Phúc Khánh
Kinhtedothi - Tối 18/2 (tức ngày 14 tháng Giêng Âm lịch), chùa Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) đã tổ chức...XEM THÊM -
2.180 thanh niên TP Hồ Chí Minh viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Kinhtedothi - Trong tổng số 3.800 thanh niên chính thức lên đường nhập ngũ năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh, có tới 2.180 ...XEM THÊM -
Thăm, tặng quà thương binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, chiều 18/2, Hội Liên hiệp...XEM THÊM
- Hà Nội nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội
- Hà Nội: Khởi công cầu vượt sông Bắc Linh Đàm
- Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Nâng cao năng lực dự báo để hạn chế tác động tới sự phát triển Thủ đô
- Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại huyện Đông Anh
- Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch với Nhật Bản vào cuối tháng 3
- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Mọi mô hình xã hội đều phải hướng đến người dân
- Mưa đá, dông lốc khiến 5 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại
- Cờ bạc vẫn nở rộ sau Tết
- Chạy đua luyện thi vào lớp 6 trường điểm