Thế Giới Di Động tốn 824 tỷ đồng dể thâu tóm Trần Anh

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chi phí bỏ ra đạt 824 tỷ đồng, Thế Giới Di Động đã hoàn tất mua 95% vốn từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

Thế giới di động đã hoàn tất mua 95% vốn từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, tổng giá trị đạt 824 tỉ đồng, thông qua giao dịch thoả thuận trong hai phiên 3/1 và 5/1/2018.
 Thế Giới Di Động tốn 824 tỷ đồng dể thâu tóm Trần Anh. Ảnh minh họa
Thế giới di động cũng thu về gần 577 tỉ đồng từ việc bán 6,2 triệu cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông cũ của Trần Anh, với mức giá ưu đãi 93.300 đồng/cổ phiếu theo thông báo ngày 5/1.
Theo Thế Giới Di Động, mọi quá trình chuyển giao tại Trần Anh đã cơ bản hoàn tất và việc vận hành các siêu thị đã được đội ngũ của Thế Giới Di Động thực hiện kể từ tháng 10/2017. Trần Anh đang nắm 17% thị phần phía Bắc và sau sáp nhập, thị phần của cả 2 công ty sẽ khoảng hơn 30%.
Trong báo cáo công bố cuối năm 2017, Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) đã dự báo về cách thức thâu tóm này.
Theo đánh giá của HSC, việc thực hiện hoán đổi gián tiếp và nhận cổ phiếu MWG thay vì tiền mặt với các cổ đông của Trần Anh sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Lập luận này dựa theo đánh giá là mức giá bán cổ phần của cổ đông Trần Anh có thể cao nhưng con số trên chưa phản ánh hết dư địa tăng trưởng của chuỗi điện máy này. Đặc biệt khi các chỉ số tài chính đều cho thấy Trần Anh đã đánh đổi giữa lợi nhuận và tăng trưởng trong những năm gần đây.
Giai đoạn 2009 - 2012, lợi nhuận của chuỗi điện máy này đạt ổn định ở mức trên 40 tỷ đồng mỗi năm, dù số lượng siêu thị điện máy chỉ từ 2-4 siêu thị. Tuy nhiên, bắt đầu từ những năm sau đó khi công ty liên tục mở rộng hệ thống, lợi nhuận của Trần Anh đã giảm rất mạnh.
Năm 2013, Trần Anh mở thêm 6 siêu thị mới, nâng tổng số siêu thị điện máy lên con số 10, lợi nhuận trước thuế từ mức 42 tỷ năm 2012 giảm xuống chỉ còn 2 tỷ đồng. Những năm sau đó, kết quả kinh doanh của Trần Anh có chiều hướng cải thiện nhưng chỉ tương đương hơn một nửa so với giai đoạn 2009 - 2012.