Thế giới tưng bừng chào đón năm mới Mậu Tuất 2018

Lan Hương (Theo Xinhua, Time, CNA)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/2 đánh dấu thời điểm cuối cùng của năm Đinh Dậu và người dân các nước châu Á trên khắp thế giới bắt đầu tưng bừng đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Tết cổ truyền ở Trung Quốc là những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Không chỉ Việt Nam mà với nhiều quốc gia châu Á có phong tục đón Tết âm lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mông Cổ, người dân cũng đang hân hoan đón chờ năm mới Mậu Tuất:

 Đèn lồng đỏ được treo rợp trời tại đền Thean Hou, Malaysia.
 Múa lân cũng là một phong tục đón năm mới của người dân Malaysia.
Chữ Xuân được trang trí trên các đường phố ở Trung Quốc. 
 Món ăn được trang trí theo hình chú chó - tượng trưng cho năm Mậu Tuất 2018.
Một bữa tiệc năm mới ở Vũ Hán, Trung Quốc. 

Ngoài các nước trong khu vực, cộng đồng người châu Á tại nhiều nước trên thế giới cũng có những hoạt động sôi nổi đón chào năm mới.

Tại New York, Mỹ, màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục đã thắp sáng bầu trời đêm ở sông Hudson tối thứ Tư (14/2) như một phần của hoạt động kỷ niệm Tết Nguyên đán. Màn trình diễn có chủ đề "Lễ hội mùa xuân", được tổ chức gần với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở New York.

Cộng đồng người Hoa tại khu phố Tàu (China Town) ở New York trang hoàng nhân dịp Tết Nguyên đán. 
Một cửa hàng giặt là của người Hoa ở New York được trang trí rực rỡ khác biệt hẳn xung quanh. 
 Màn pháo hoa tại New York, Mỹ.
Một chú chó được trang trí bằng hoa ở Đài Loan, Trung Quốc. 
 Một tiết mục múa lân chào năm mới ở Campuchia.
 Đường phố được trang hoàng ở Sydney, Australia.