Thể thao Việt Nam có tấm HC cuối cùng kết thúc SEA Games 29

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 16 ngày tranh tài (từ 14 tới 29), hôm nay (30/8) SEA Games 29 sẽ chính thức bế mạc. Ở ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games chỉ có 7 nội dung thi đấu và ban tổ chức sẽ trao 7 bộ huy chương cuối cùng cho các đoàn tham dự.

3 môn thể thao còn lại ngày (30/9) gồm có: “Short Track Speed Skating” (chạy đua cự ly ngắn trên băng, 4 bộ huy chương), "Diving" (nhảy cầu, 2 bộ huy chương) và cuối cùng là cử tạ có 1 bộ huy chương.

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức khép lại nội dung thi đấu ở SEA Games. Thành tích của chúng ta đạt được tổng 168 huy chương gồm: 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ. Tạm thời chúng ta đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng thành tích 11 đoàn thể thao.Hoàng Tấn Tài chính là đại diện duy nhất của Việt Nam thi đấu ngày cuối cùng SEA Games ở hạng cân 85kg cử tạ. Kết thúc chung kết cử tạ hạng cân 85kg, lực sỹ Hoàng Tấn Tài xuất sắc giành tấm HCĐ với tổng cử 322kg. Giành HCV nội dung này là lực sỹ Thái Lan, HCB thuộc về VĐV chủ nhà Malaysia.

 Dù vẫn còn tới 6/7 môn thi Singapore có thể giành HCV, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm bởi đây đều là hai môn sở trường của nước chủ nhà Malaysia. Lịch sử cũng chỉ ra rằng các VĐV của Singapore chưa bao giờ giành được HCV ở hai môn thể thao nói trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần