Thêm 1 công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn bị xử lý

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/5, UBND xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) tiếp tục ra quân xử lý công trình vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng tại thôn Lâm Trường.

Ngày từ 8h sáng, hàng trăm cán bộ các phòng ban, đơn vị chức năng có liên quan của huyện đã có mặt tại thôn Lâm Trường. Dây thừng được căng ngang lối đi dẫn lên khu vực có công trình vi phạm bị cưỡng chế. Tất cả những người không có trong thành phần làm nhiệm vụ đều được mời ra khỏi khu vực thực hiện cưỡng chế.  
 Khu vực nhà ở bà Trần Thị Kim bị xử lý ngày 7/5 nhìn từ trên cao 
Chủ hộ có vi phạm bị xử lý trong ngày 7/5 là bà Trần Thị Kim (SN 1981). Đây là một trong những cụm công trình lớn nhất có vi phạm tại thôn Lâm Trường với 5 hạng mục, gồm: 1 công trình xây bằng gạch dài 10m, rộng 8m, cao 3,5m (diện tích 80m2). Hạng mục 2 là 4 công trình, mỗi công trình có kích thước dài 5,8m, rộng 2,8m, cao 4,5m (diện tích 65m2). Hạng mục 3 là công trình khung sắt, vách kính dài 5,7m, rộng 3m, cao 3,5m (diện tích 17m2). Hạng mục 4 là công trình khung thép, tường gạch dài 11,6m, rộng 5,7m, cao 7m. Hạng mục 5 là bếp ăn bằng gạch dài 8,4m, rộng 3,5m, cao 3m.  
Ghi nhận thực tế cho thấy, công tác xử lý vi phạm khá thuận lợi nhưng tiến độ thực hiện tương đối chậm. Đến chiều cùng ngày, địa phương mới xử lý được một số hạng mục vi phạm của hộ bà Trần Thị Kim. Nguyên nhân được đại diện UBND xã Minh Phú đưa ra là do thời gian kê khai tài sản của chủ hộ kéo dài.
Hộ bà Trần Thị Kim là trường hợp thứ 6 tại xã Minh Phú bị xử lý do vi phạm chuyển đổi mục đích sử dụng và xây dựng trái phép trên đất rừng quy hoạch. Thống kê đến hết ngày 7/5, xã Minh Phú đã xử lý được 6/18 công trình có vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng giai đoạn 2017 – 2018. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu xử lý xong 12 công trình còn lại trước ngày 15/5/2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần