Thêm 1 triệu tín chỉ các-bon giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế tự nguyện được phát hành
Kinhtedothi - Ngày 26/6, Bộ NN&PTNT tổ chức lễ công bố phát hành quốc tế thêm 1 triệu tín chỉ các-bon từ các công trình khí sinh học tại nông hộ, trong khuôn khổ dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2016-2020”.
Tham dự buổi lễ có ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Christoph Messinger - đại diện Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức (GIZ), bà Alison Rusinow - Giám đốc Quốc gia Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT.
Theo báo cáo kết quả của dự án về hoạt động chứng nhận và phát hình tín chỉ các-bon tự nguyện, dự án đã thực hiện được 16 năm, bắt đầu từ năm 2003 khi Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam được triển khai với nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức của Chính phủ Hà Lan, do Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ quản và Cục Chăn nuôi làm chủ đầu tư thực hiện. Dự án triển khai qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (2003-2006), giai đoạn 2 (2007-2016) và giai đoạn 3 (2016-2020). Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm phát triển ngành khí sinh học định hướng thị trường và giảm phát thải khí nhà kính từ việc sản xuất chăn nuôi thông qua hỗ trợ xây dựng các công trình khí sinh học tại nông hộ. Tổng số công trình khí sinh học được xây dựng và lắp đặt từ năm 2003 đến hết năm 2017 đạt trên 170.000 công trình trên 55 tỉnh, TP.
Năm 2013, dự án đã đăng ký thành công kỳ phát hành lần thứ 1 tín chỉ các-bon giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế tự nguyện với Tổ chức chứng nhận quốc tế Gold Standard (Tiêu chuẩn vàng) với 05 đợt giám sát các-bon tương đương cho 05 đợt phát hành tín chỉ các-bon. Đến năm 2016, dự án đã thực hiện 02 đợt giam sát các-bon cho 02 đợt phát hành tín chỉ với tổng số hơn 1,2 triệu tín chỉ đã được chứng nhận, phát hành và bán ra thị trường thu về hơn 2,5 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động tái đầu tư của dự án.
Trong giai đoạn 3 (11/2016 – 12/2020), dự án đã hoàn thành giám sát các-bon đợt 3 và kết quả giám sát các-bon chỉ ra có khoảng hơn 1 triệu tấn CO2 được giảm thải từ các công trình khí sinh học tương đương hơn 1 triệu tín chỉ các-bon đã được trình lên Tổ chức Tiêu chuẩn vàng thẩm định và chứng nhận phát hành. Sau quá trình thẩm định thành công, ngày 5/4/2018, Tổ chức Tiêu chuẩn vàng đã chính thức công bố dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi giai đoạn 2016-2020 ở Việt Nam đã có thêm 1.072.197 tín chỉ VER được chứng nhận phát hành cho các công trình khí sinh học được xây dựng đến hết năm 2014, đưa tổng số tín chỉ các-bon của dự án được chứng nhận phát hành lên 2.362.149 tín chỉ. Trên quy mô quốc tế, đây là dự án có số lượng tín chỉ các-bon theo cơ chế tự nguyện lớn nhất thế giới về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực khí sinh học.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Văn Tám bày tỏ sự vui mừng khi được công bố phát hành trên thị trường quốc tế hơn 1 triệu tín chỉ các-bon theo cơ chế tự nguyện của dự án trong giai đoạn 3 của dự án. Doanh thu từ bán tín chỉ các-bon đóng góp 50% trong tổng kinh phí thực hiện, đây là dự án duy nhất và đặc thù nhất trong bối cảnh nguồn vốn viện trợ ODA giảm dần và các nguồn đối ứng của Chính phủ Việt Nam còn hạn chế. Thứ trưởng nhấn mạnh sự kiện này đóng vai trò quan trọng không những của dự án của ngành nông nghiệp nói riêng, mà còn là trách nhiệm của Việt Nam nói chung trong nỗ lực cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu.
Như vậy, dự án đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng 500.000 hầm khí sinh học của Bộ NN&PTNT và hàng năm giảm thải 1,46 triệu tấn CO2 quy đổi tương đương 5,99% tổng lượng dự b áo phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi đến năm 2020 tại QĐ số 3119/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2011 về phê duyệt Đề án giảm phát thải kính nhà kính trong nông nghiệp nông thôn đến năm 2020. Hoạt động này sẽ góp phần để Việt Nam thực hiện đúng cam kết với cộng đồng quốc tế trong cam kết quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu (NDC).
Năm 2013, dự án đã đăng ký thành công kỳ phát hành lần thứ 1 tín chỉ các-bon giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế tự nguyện với Tổ chức chứng nhận quốc tế Gold Standard (Tiêu chuẩn vàng) với 05 đợt giám sát các-bon tương đương cho 05 đợt phát hành tín chỉ các-bon. Đến năm 2016, dự án đã thực hiện 02 đợt giam sát các-bon cho 02 đợt phát hành tín chỉ với tổng số hơn 1,2 triệu tín chỉ đã được chứng nhận, phát hành và bán ra thị trường thu về hơn 2,5 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động tái đầu tư của dự án.
Trong giai đoạn 3 (11/2016 – 12/2020), dự án đã hoàn thành giám sát các-bon đợt 3 và kết quả giám sát các-bon chỉ ra có khoảng hơn 1 triệu tấn CO2 được giảm thải từ các công trình khí sinh học tương đương hơn 1 triệu tín chỉ các-bon đã được trình lên Tổ chức Tiêu chuẩn vàng thẩm định và chứng nhận phát hành. Sau quá trình thẩm định thành công, ngày 5/4/2018, Tổ chức Tiêu chuẩn vàng đã chính thức công bố dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi giai đoạn 2016-2020 ở Việt Nam đã có thêm 1.072.197 tín chỉ VER được chứng nhận phát hành cho các công trình khí sinh học được xây dựng đến hết năm 2014, đưa tổng số tín chỉ các-bon của dự án được chứng nhận phát hành lên 2.362.149 tín chỉ. Trên quy mô quốc tế, đây là dự án có số lượng tín chỉ các-bon theo cơ chế tự nguyện lớn nhất thế giới về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực khí sinh học.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Văn Tám bày tỏ sự vui mừng khi được công bố phát hành trên thị trường quốc tế hơn 1 triệu tín chỉ các-bon theo cơ chế tự nguyện của dự án trong giai đoạn 3 của dự án. Doanh thu từ bán tín chỉ các-bon đóng góp 50% trong tổng kinh phí thực hiện, đây là dự án duy nhất và đặc thù nhất trong bối cảnh nguồn vốn viện trợ ODA giảm dần và các nguồn đối ứng của Chính phủ Việt Nam còn hạn chế. Thứ trưởng nhấn mạnh sự kiện này đóng vai trò quan trọng không những của dự án của ngành nông nghiệp nói riêng, mà còn là trách nhiệm của Việt Nam nói chung trong nỗ lực cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu.
Như vậy, dự án đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng 500.000 hầm khí sinh học của Bộ NN&PTNT và hàng năm giảm thải 1,46 triệu tấn CO2 quy đổi tương đương 5,99% tổng lượng dự b áo phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi đến năm 2020 tại QĐ số 3119/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2011 về phê duyệt Đề án giảm phát thải kính nhà kính trong nông nghiệp nông thôn đến năm 2020. Hoạt động này sẽ góp phần để Việt Nam thực hiện đúng cam kết với cộng đồng quốc tế trong cam kết quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu (NDC).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Hà Nội: Ra quân thực hiện dự án xây dựng đường Tây Thăng Long
Kinhtedothi - Ngày 15/12, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức lễ ra quân thực hiện dự án xây dựng đường Tây Thăng Lo...XEM THÊM -
Cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân đảm bảo an toàn giao thông Tết Canh Tý 2020
Kinhtedothi - Sáng 15/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, ...XEM THÊM -
Hà Nội: Chất lượng không khí sáng 15/12 có sự thay đổi rõ nét
Kinhtedothi - Sáng nay (15/12), chất lượng không khí (CLKK) trên toàn TP Hà Nội có sự thay đổi rõ nét, chỉ số CLKK tạ...XEM THÊM -
Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025
Kinhtedothi - Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là TP Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuy...XEM THÊM -
Hà Nội tiếp tục có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm
Kinhtedothi - Ngày 15/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chi...XEM THÊM -
Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần thường xuyên ở mức kém, xấu và rất xấu
Kinhtedothi - Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong đầu tuần này có xu hướng xấu đi so với tuần tr...XEM THÊM
-
Vì sao Hà Nội đang ở mức ô nhiễm cao nhất tính từ đầu năm đến nay?
Kinhtedothi - Trong nhiều ngày qua (từ ngày 8/12/2019 đến nay), chất lượng không khí - AQI tại các điểm quan trắc trên địa bàn TP Hà Nội liên tục duy trì ở ngưỡng xấu (màu đỏ, mức thang cảnh báo 4/...15-12-2019 06:28
-
Sắp có thêm 3.000 vé tàu chỉ còn nửa giá phục vụ Tết
Kinhtedothi - Đây là chương trình khuyến mại nhằm kích cầu thị trường do Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn chuẩn bị tung ra phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch 2020.14-12-2019 20:22
-
Xuất hiện tập đoàn nước ngoài muốn sửa triệt để mặt cầu Thăng Long
Kinhtedothi - Không phải là một doanh nghiệp đến từ nước Pháp, lần này một tập đoàn của Mỹ đề xuất giải pháp sửa chữa triệt để mặt cầu Thăng Long vốn rơi vào tình trạng hư hỏng kéo dài trong thời g...14-12-2019 20:10
-
Cục Cảnh sát giao thông muốn phạt xe đi sai vào làn không dừng
Kinhtedothi - Sau Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đến lượt Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an lên tiếng đề nghị xử phạt ô tô không dán thẻ đầu cuối đi vào làn thu phí không dừng.14-12-2019 20:02
-
TP Hồ Chí Minh hạn chế xe vào khu vực trung tâm trong sáng mai
Kinhtedothi - Ngày mai 15/12, TP Hồ Chí Minh sẽ cấm phương tiện lưu thông tại nhiều tuyến đường để phục vụ diễn tập an ninh trật tự, chống khủng bố, PCCC, cứu nạn, cứu hộ.14-12-2019 19:33
- Giá vàng giảm nhẹ, Mỹ lại gây căng thẳng thương mại với châu Âu
- Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu toà
- Cháu bé 12 tuổi bị đánh ở khu đô thị Ciputra: Xử nghiêm để làm gương
- Xử lý ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Cần nhiều giải pháp quyết liệt
- [Infographics] Xét xử sơ thẩm vụ Mobifone mua AVG vào ngày 16/12
- TP Hồ Chí Minh: Xe buýt trèo lên dải phân cách, hành khách hoảng loạn kêu cứu
- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xác minh, điều tra vụ việc cháu bé bị đánh tại Khu đô thị Ciputra
- [Chất lượng không khí Hà Nội ngày 15/12] Đa phần vẫn ở mức xấu
- Hành trình triệt phá đường dây "khủng" nhập lậu dược liệu từ Trung Quốc về Việt Nam