Thêm 1 xe khách đi "xuyên Việt" trong thời gian cách ly xã hội

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thêm 1 xe khách hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly xã hội vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Chiếc xe khách cố tình chở 8 người từ Thanh Hóa vào Bình Dương. (Ảnh: Bảo Anh)
Sáng nay (7/4), tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phát hiện 1 xe giường nằm cố tình hoạt động chở khách, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách vi phạm mang BKS: 36B - 036.42, bị bắt quả tang vào ngày 6/4 trên QL1A, đang đi theo chiều từ Bắc vào Nam. Vào thời điểm trên, Tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh thì nhận thấy chiếc xe khách này có biểu hiện nghi vấn nên ra dấu hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 người. Tài xế điều khiển xe khách khai nhận 8 người này đều là hành khách và đang trên đường di chuyển từ Thanh Hóa vào TP Hồ Chí Minh, sau đó sẽ đi Bình Dương.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xuất trình một hợp đồng vận chuyển hành khách do Công ty cổ phần Tùng Phượng Phát, có trụ sở thôn 1, xã Triệu Vân, TP Thanh Hóa cấp, cùng một lệnh vận chuyển cũng do công ty này cấp.
Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, đồng thời tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt đối với toàn bộ những người có mặt trên xe. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 8 hành khách trên xe đều có thân nhiệt bình thường, sức khỏe ổn định. Tài xế sau đó đã điều khiển phương tiện quay đầu trở về nơi xuất phát.