Thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện tại Nghệ An

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Nghệ An cho biết, từ 19 giờ tối 25/6 đến 7 giờ sáng 26/6, trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 11 ca nhiễm Covid-19.

 Thêm 11 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại Nghệ An
Cụ thể, trong tối 25/6, có 8 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được CDC Nghệ An công bố, trong đó 4 ca là mẹ con trong một gia đình từng tiếp xúc với bố là BN 12439 đã được công bố trước đó. Các ca bệnh này gồm: V.T.H.(SN 1981), P.T.N.Đ (SN 2007), P.N.S.(SN 2013), P.T (SN 2017) ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.
Các ca bệnh còn lại gồm H.Đ.A (SN 1979), N.T.T. (SN 1982) là vợ chồng ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Ca bệnh H.Đ.A từng đi trên chuyến xe ô tô Trung Đức từ Hải Phòng về địa phương vào ngày 18/6, trên xe có ca nhiễm Covid-19.
H.T.K. (SN 1957, phường Quán Bàu, TP Vinh) được thực hiện test nhanh 2 lần dương tính ở Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
V.V.T. (SN 1969, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) là chồng của nữ bệnh nhân N.T.Đ đã được công bố vào sáng ngày 25/6.
Vào đầu giờ sáng nay (26/6), CDC Nghệ An tiếp tục công bố thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới gồm: L.K.N (SN 2017, ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn) là F1 của BN L.T.H (SN 1974, xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn) đã công bố vào sáng 25/6.
N.Đ.T (SN 1972, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn) là chồng của BN L.T.H.
N.T.H (SN 1973, phường Quán Bàu, thành phố Vinh) là F1 của BN H.T.K được công bố vào tối 25/6.
Tính đến đầu giờ sáng nay (26/6),  tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 62 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, TP Vinh có 34 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô Lương có 1 ca, thị xã Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2 và Quỳnh Lưu có 3 ca
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần