Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, thôn Hạ Lôi có 8 ca được điều trị khỏi

Dương Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 4 trường hợp tại Mê Linh, Hà Nội.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: bệnh nhân 178; 218; 250; 254; 256; 259; 262; 269. Những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
 Hai vợ chồng BN254 và BN259 vui mừng trong ngày được công bố khỏi bệnh.
Các bệnh nhân tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh gồm: Bệnh nhân 250, 50 tuổi, nữ, địa chỉ xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243. Bệnh nhân vào viện ngày 7/4/2020, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho. Tim đều, phổi rõ, không rales.
Bệnh nhân 254, 51 tuổi, nam, địa chỉ xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần bệnh nhân 243, bệnh nhân 250. Bệnh nhân vào viện ngày 9/4/2020, có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ. Bệnh nhân xét nghiệm 2 lần âm tính, hiện tại tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, không sốt, tim đều.
Bệnh nhân 259, nữ, 41 tuổi, địa chỉ ở Xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, bà là vợ bệnh nhân 254. Bà vào viện ngày 12/4/2020, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc bình thường. Tim đều, phổi thông khí tốt, không rales.
Bệnh nhân 262, nam, 26 tuổi, địa chỉ xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên công ty Samsung, Bắc Ninh, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 254, vào viện ngày 13/4/2020. Xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim nhịp đều, phổi không rales.
Trước đó, thôn Hạ Lôi có 4 ca được điều trị khỏi đó là bệnh nhân 267, nam, 46 tuổi; bệnh nhân nữ 258, 47 tuổi là vợ bệnh nhân 267; bệnh nhân 243 là người đầu tiên ở thôn Hạ Lôi nhiễm bệnh; bệnh nhân 253, nữ, 41 tuổi, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243.
Như vậy, đến nay, trong số 13 bệnh nhân tại thôn Hạ Lôi có 8 người khỏi bệnh. Tại thôn Hạ Lôi, ngày 6/5, sau 28 ngày phong tỏa, 20 ngày không có ca nhiễm mới, thôn đã được dỡ bỏ cách ly, cuộc sống dần trở lại bình thường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần