Thêm dự án vườn hoa, cây xanh tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên)

Thế Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/10, quận Long Biên đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kì 2020 - 2025 dự án vườn hoa, cây xanh tại ô quy hoạch A.4/CX1 phường Thượng Thanh. Dự buổi lễ có Chủ tịch MTTQ TP Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng.

Dự án vườn hoa Thượng Thanh tại ô quy hoạch A.4/CX1 được thiết kế với: 264 cây xanh có chiều cao 3 - 5m, đường kính gốc 18 - 23cm, có tán rộng và đặc trưng làm cây bóng mát trong vườn hoa như: Sao đen, long não, sấu… tạo cảnh quan môi trường trong khu vực; quảng trường rộng 3.510m2, sân khấu 945m2 là nơi tổ chức các kỳ cuộc sự kiện ngoài trời; khu vui chơi trẻ em 81.5m2, đường dạo lát gạch tezzaro 3.417m2; khu thể thao ngoài trời 795m2 lát gạch tezzaro và lắp đặt thiết bị thể dục thể thao, trang bị 28 ghế đá phục vụ người dân và đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cấp nước, thoát nước… Tổng mức đầu tư dự án là 14,5 tỷ đồng. Sau 4 tháng khẩn trương thi công (từ tháng 5/2020) dự án đã hoàn thành bảo đảm chất lượng và tiến độ. Sau khi hoàn thành đây là điểm nhấn về cảnh quan môi trường của khu vực, là nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục thể thao của người dân.

 Các đại biểu dự lễ cắt băng khánh thành dự án vườn hòa Thượng Thanh.

Dự án vườn hoa Thượng Thanh tại ô quy hoạch A.4/CX1 là một trong số những dự án được triển khai trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ Ba về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”. Qua 5 năm thực hiện (2015 - 2020) với sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận Long Biên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung đặt ra như: Đầu tư xây dựng 34 dự án đường giao thông với tổng chiều dài 48,5km (gấp 3 lần chỉ tiêu đề ra); cải tạo chỉnh trang 125 tuyến đường đường ngõ ngách; xây dựng mới 22 trường, cải tạo 50 trường học; xây dựng mới 63 nhà văn hóa tổ dân phố, 3 trung tâm văn hóa thể thao phường, 8 chợ dân sinh; đầu tư 12 vườn hoa với diện tích 5,8ha, trồng mới 28.571 cây xanh. Cùng với đó là việc thực hiện cơ giới hóa quy trình thu gom rác, di dời các cơ sở gây ô nhiễm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp Nhân dân… Với những kết quả nêu trên, hệ thống hạ tầng đô thị của quận Long Biên tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ làm thay đổi diện mạo đô thị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, thu hút các DN, nhà đầu tư.

Công trình vườn hoa tại ô quy hoạch A.4/CX1 phường Thượng Thanh đã được TP công nhận và gắn biển công trình Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kì 2020 – 2025.

Đại diện lãnh đạo UBND quận Long Biên cho biết, trong thời gian tới UBND Quận sẽ tiếp tục đầu tư vườn hoa với diện tích tăng thêm khoảng 10,4 ha; xây dựng các hồ nước với tổng diện tích 43,1 ha; phấn đấu mỗi phường có 1 vườn hoa theo quy hoạch, bố trí đồng bộ khu vui chơi và thể dục thể thao ngoài trời.