Thêm đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet bị triệt phá

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet với quy mô giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Giữa năm 2017, thông qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng công an phát hiện có manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn thu hút rất nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia trên website: bong88ag.com. Ngay sau thời điểm này, lực lượng công an với chủ công là lực lượng C50 lập chuyên án đấu tranh triệt phá. 
Sau nhiều tháng lần theo manh mối, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1966, trú tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sau khi củng cố, hoàn thiện căn cứ phạm tội của các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, ban chuyên án quyết định phá án.

Rạng sáng 28/3, lực lượng công an bất ngờ khống chế, bắt giữ Nguyễn Thanh Hùng khi đối tượng đang ẩn náu trong một phòng tại khách sạn thuộc địa bàn TP Vũng Tàu. Thời điểm bắt giữ Hùng, lực lượng công an thu giữ tại chỗ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo dữ liệu thống kê ban đầu, cơ quan chức năng xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này lên đến trên 1.000 tỷ đồng. Ngay sau đó, 3 đối tượng khác liên quan đến đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Đó là: Lý Quang Liêm (SN 1971, trú tại TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Quang (SN 1976, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Trần Lâm Biên (SN 1975, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng.