Ấn Độ sẽ nhận hệ thống phòng thủ S-400 vào năm 2020

Lan Hương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ S-400 tiên tiến nhất cho Ấn Độ vào năm 2020 theo một thỏa thuận giữa Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống Nga Putin.

Một thỏa thuận liên chính phủ đã được ký kết ngày 15/10, theo đó phía Nga sẽ cung cấp S-400 cho Ấn Độ, Sergey Chemezov - người đứng đầu Tập đoàn quốc phòng và công nghệ nhà nước Rostec của Nga cho biết.
 Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
"Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hợp đồng và dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2017. Sau đó, việc sản xuất sẽ bắt đầu và hệ thống phòng thủ S-400 sẽ được bắt đầu cung cấp trong năm 2020”, ông nói thêm.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nhận định, thỏa thuận chuyển giao S-400 thể hiện sự sẵn sàng của Moscow trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các đồng minh Ấn Độ.
Phó Thủ tướng Nga cũng khẳng định, S-400 là hệ thống tân tiến nhất của Nga và nước này chỉ trang hệ thống này cho các đồng minh thân cận nhất như Ấn Độ và Trung Quốc.
Trong năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận giao dịch S-400 với giá trị lên tới khoảng 3 tỷ USD. Bắc Kinh là khách hàng đầu tiên mua hệ thống S-400 của Nga. Hợp đồng này đã được công bố vào mùa xuân năm 2015.
S-400 là hệ thống phòng thủ chống máy bay tiên tiến nhất tại Nga được đưa vào hoạt động trong năm 2007. Hệ thống S-400 bao gồm một tập hợp các hệ thống radar, các bệ phóng tên lửa được thiết kế để đảm bảo có thể tấn công tất cả các mục tiêu trên không và trên bộ, bao gồm máy bay chiến đấu cũng như tên lửa đạn đạo, ở phạm vi lên tới 400km.
Ấn Độ là một “khách hàng thân thiết” của Nga kể từ những năm 1950. Trong 5 năm qua, khoảng 70% lượng vũ khí quân sự của nước này đều đến từ Nga.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần